HAGL: "Đừng đổ lỗi cho bầu Đức"

Thái Hải |

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, bầu Đức hoàn toàn tách biệt với trọng tài và không có chuyện các ông Vua áo đen bị áp lực vì vị tỷ phú phố Núi để thổi thiên vị cho HAGL.

Những ngày qua, có không ít ý kiến cho rằng vì bầu Đức gây áp lực lên giới trọng tài, nên giờ đây HAGL được các ông Vua áo đen thiên vị. Trả lời vấn đề này, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ:

"Tôi xin nói thẳng là nhiệm vụ của tôi lúc này đã xong rồi, giờ này không quan tâm đến bóng đá nữa. Những vấn đề liên quan đến HAGL hay tương tự hãy liên hệ với Tấn Anh, tôi không trả lời nữa đâu", bầu Đức từ chối trả lời vào trưa nay, 14/5, khi được hỏi thêm về công tác trọng tài của bóng đá Việt Nam.

"Thực sự ở trận lượt đi Tứ kết Cúp Quốc gia, trọng tài đã không làm gì quá. Nếu ai đó có suy nghĩ vì HAGL hay bầu Đức mà các trọng tài né tránh hay thiên vị thì hoàn toàn không phải như vậy.

Chúng tôi cũng như 13 đội khác thôi, mỗi khi ra sân đều cố gắng thi đấu tốt nhất có thể, hoàn toàn không có sự liên hệ hay tạo áp lực gì khiến trọng tài phải lấn cấn".

HAGL: Đừng đổ lỗi cho bầu Đức - Ảnh 2.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh khẳng định CLB không chủ định gây áp lực với trọng tài để thu lợi cho riêng mình.

Nói thêm về việc bầu Đức tích cực trong việc chống các vấn nạn của giới trọng tài, ông Tấn Anh tâm sự:

"Chưa bao giờ HAGL nghĩ đến việc làm thế để thu lợi cho riêng đội bóng. Tôi nghĩ trọng tài và các đội bóng hoàn toàn độc lập với nhau. Ai cũng có trách nhiệm riêng, đội bóng phải nỗ lực thi đấu tốt, đạt thành tích cao. Trọng tài thì luôn muốn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Không ai liên quan đến ai.

Vậy nên, mỗi khi có sai sót xảy ra tôi nghĩ mọi người nên có trách nhiệm nhìn nhận lại. Không nên có suy nghĩ anh Đoàn Nguyên Đức tác động đến anh Tú rồi HAGL được hưởng lợi là không đúng.

Việc xử phạt trọng tài thuộc thẩm quyền của VFF. Nhưng từ thời anh Võ Quốc Thắng làm Chủ tịch VPF thì đã từng có nhiều trọng tài làm không tốt sẽ không được mời cộng tác nữa. Đến lúc này anh Tú cũng chỉ làm công việc tương tự thôi. Trọng tài nào không hoàn thành tốt nhiêm vụ sẽ không được mời nữa là bình thường".

HAGL: Đừng đổ lỗi cho bầu Đức - Ảnh 3.

Công Phượng và đồng đội sẽ có trận tái đấu với Hà Nội vào chiều mai trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Cao Nguyên.

"Vòng 7 của V.League và Tứ kết lượt đi Cúp Quốc gia đều xảy ra sự cố về trọng tài có HAGL tham dự. Thực tế chúng tôi không hề mong muốn những sự việc như thế này xảy ra. Bản thân là Trưởng đoàn không bao giờ mong những chuyện này xuất hiện.

HAGL sẵn sàng chấp nhận thua, nhiều khi cầu thủ họ nỗ lực nhưng nhiều quyết định không được chuẩn xác của các trọng tài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu, tạo tâm lý không tốt cho toàn đội.

Việc này thì BTC đã giải quyết rồi, trận trên sân Khánh Hòa chúng tôi cũng không hề ý kiến. Trận Hà Nội cũng thế thôi, hai đội thi đấu rất hay và cống hiến cho đến khi xảy ra sự cố từ chiếc thẻ phạt của Thành Lương. Điều này rất đáng tiếc", ông Tấn Anh tiếp.

HAGL: Đừng đổ lỗi cho bầu Đức - Ảnh 4.

Trọng tài Nguyễn Hiền Triết thay thế hai đồng nghiệp khác cầm còi trận Tứ kết lượt về Cúp Quốc gia 2018 giữa Hà Nội gặp HAGL. Ảnh: Khánh Vy.

Nói về trận đấu chiều mai giữa Hà Nội vs HAGL ở lượt về Tứ kết Cúp Quốc gia, Trưởng đoàn bóng đá CLB phố Núi kết lại:

"Chúng tôi đã làm tâm lý với cầu thủ, cứ thoải mái thi đấu trước Hà Nội. Không có bất kỳ áp lực nào cả, không có bất kỳ lý do gì khiến cho các bạn phải suy nghĩ. Hãy chơi bóng như bao trận đấu bình thường khác.

Cứ ra sân chơi bóng theo đúng tôn chỉ của HAGL, bóng đá đẹp và cống hiến. Không có suy nghĩ chơi xấu hay đá láo, tôn trọng đối thủ và cả người hâm mộ.

Vậy nên, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra mong mọi người đừng nên đổ lỗi do HAGL hay do bầu Đức, tôi không đồng ý quan điểm đó. Bởi chúng tôi chỉ cố gắng thi đấu hết mình dù cho sân nhà hay sân khách. HAGL luôn tuân thủ cuộc chơi.

Mọi người đừng đổ lỗi bầu Đức là nguyên nhân gây ra những chuyện như thời gian qua. Cả việc trọng tài vì sợ bầu Đức hay HAGL mà không dám cầm còi hay thiên vị thì không đúng như vậy. Chúng tôi không làm gì cả, không liên hệ gì với trọng tài thì việc gì phải ngại ngùng.

Tôi nghĩ, dù cho là HAGL hay đội bóng nào khác thì các trọng tài cứ tự tin vào sân làm việc. Còn mọi chuyện xảy ra trên sân chúng tôi không thể nào làm thay cho các anh được".

Đại chiến HAGL vs Hà Nội "nát vụn" vì tranh cãi và thẻ phạt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại