Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Bầu Đức, bầu Tú, VPF có lý khi mạnh tay với trọng tài"

Thái Hải |

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải thì bầu Đức, bầu Tú hay VPF có lý khi mạnh tay với trọng tài nhưng sẽ kéo theo nhiều hệ lụy không tốt trong thời gian tới.

"Nếu như bây giờ bất kỳ việc gì xảy ra trên sân đều đổ lỗi hết cho trọng tài sẽ kéo theo nhiều hệ lụy không tốt. Chỉ có một trận đấu, phân công trọng tài làm nhiệm vụ mà không ai dám nhận thì đúng là không hay, quá dở.

Cứ như thế này thì không còn kỷ cương hay đam mê gì trong nghề trọng tài nữa. Cấp trên phân công nhưng cấp dưới không chấp hành thì Ban trọng tài của VFF còn gì là tổ chức nữa", chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ với giọng trầm buồn khi có đến 2 trọng tài từ chối điều hành trận Tứ kết lượt về Cúp quốc gia 2018 giữa Hà Nội gặp HAGL.

"Nói đi thì phải nói lại, việc bầu Đức, bầu Tú hay VPF thời gian qua mạnh tay phản ứng với trọng tài cũng có lý do. Trong quá khứ họ đã làm mất niềm tin của các đội bóng và cầu thủ. Trọng tài Việt Nam được điều hành bởi một bộ máy cũ kỹ có quá nhiều vấn đề ẩn khúc.

Thế nên, mỗi khi trọng tài có quyết định "lăn tăn" một chút, bất lợi cho cầu thủ, sẽ gặp sự phản ứng mạnh mẽ từ các đội bóng. Từ lâu, cầu thủ và đội bóng đã mất niềm tin và không tôn trọng các trọng tài nữa rồi.

Thời điểm này, kể cả trọng tài làm đúng nhưng bất lợi cho đội nhà thì cũng sẽ bị phản ứng, bị quy kết trách nhiệm. Khi niềm tin không còn nữa thì các đội bóng có thể phát khùng với trọng tài bất kỳ lúc nào", cựu danh thủ Thể Công lý giải nguyên nhân thời gian qua bầu Đức hay VPF rất mạnh tay với công tác trọng tài.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Bầu Đức, bầu Tú, VPF có lý khi mạnh tay với trọng tài - Ảnh 1.

Hình ảnh này liệu có lặp lại trong trận tái đấu giữa Hà Nội và HAGL chiều mai. Ảnh: Cao Nguyên.

Không chỉ có vậy, ông Hải còn chỉ ra nguyên nhân vì sao lúc này các đội bóng, cầu thủ và cả người hâm mộ đều đang đổ hết trách nhiệm lên trọng tài mỗi khi trận đấu có vấn đề:

"Mối liên hệ giữa trọng tài, cầu thủ và đội bóng lúc này đã đi xa lắm rồi. Đến mức độ hễ chút là phản ứng, ở đây cầu thủ không còn niềm tin với trọng tài. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Hệ quả này xuất phát từ những sai lầm của trọng tài trước đây, hệ lụy kéo dài đến tận bây giờ. Họ được bao che, nhiều người không đủ trình cũng được công nhận là trọng tài FIFA. 

Làm việc theo kiểu có một đường dây bảo kê cho nhau làm sai. Những sai trái này đã phá hoại bóng đá rất nhiều. Tôi nghĩ không riêng gì trọng tài mà cẩn phải xem xét lại công tác quản lý và bộ máy vận hành đội ngũ cầm cân nảy mực trên sân này".

"Theo tôi, nhiều người có chuyên môn và tâm huyết có thể thay thế anh Nguyễn Văn Mùi trong vai trò Trưởng ban trọng tài VFF. Những người như anh Dương Mạnh Hùng hay Đoàn Phú Tấn hoàn toàn có thể làm tốt vị trí này.

Họ có đạo đức, tư cách, như anh Tấn là giáo viên, anh Hùng thẳng thắn. Những người như vậy rất có uy tín, tại sao không mời họ làm việc. Ngoài ra, VFF cũng nên tham khảo ý kiến của những trọng tài có chuyên môn tốt và những người đang làm việc để tìm ra người xứng đáng nhất", ông Hải đề xuất người thay thế ông Mùi ở vị trí Trưởng ban trọng tài VFF.

Đại chiến HAGL vs Hà Nội "nát vụn" vì tranh cãi và thẻ phạt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại