Vẫn tin ông Miura, mời về HLV Hữu Thắng

NGỌC ANH |

CLB TP.HCM chia sẻ họ vẫn tin tưởng HLV Toshiya Miura cho chặng đường hai năm trong bản hợp đồng với chỉ tiêu vào tốp 3 V-League 2018 nhưng cũng có hàng loạt động thái khác nhằm chấn chỉnh nội bộ.

Sau khi Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đột ngột nói lời chia tay, CLB TP.HCM bị đặt trong thế lửng lơ bởi chính cựu tuyển thủ này có hơn một năm sâu sát với đội. Hầu hết đội hình đều do một tay Công Vinh đưa về, trước cả khi mời HLV Miura. 

Thế nhưng chỉ sau vài tháng “thề non hẹn biển” tính từ đầu mùa 2018, Công Vinh dứt áo ra đi, bỏ lại những người thân với tư cách đồng nghiệp cũ lẫn thầy cũ đến từ Nhật.

Chính vì sự rút lui đường đột ấy, CLB TP.HCM bất đắc dĩ phải bắn tiếng vẫn giữ vững sự tín nhiệm với HLV Miura và giữ mục tiêu tốp 3 V-League 2018. Nguyên do CLB này tiết lộ vừa qua, xuất hiện một số thông tin trên truyền thông đặt nghi vấn về việc HLV Miura sắp từ chức hoặc bị sa thải, buộc lãnh đội TP.HCM phải xác nhận hoàn toàn không có sự việc trên.

Vẫn tin ông Miura, mời về HLV Hữu Thắng - Ảnh 1.
HLV Miura có nhiệm vụ đưa CLB TP.HCM vào tốp 3 V-League 2018. Ảnh: HUY PHẠM

Ban lãnh đạo CLB TP.HCM khẳng định luôn dành sự trân trọng, tin tưởng, tín nhiệm, động viên và tạo mọi điều kiện để HLV Miura tiếp tục dẫn dắt và xây dựng đội bóng. 

Ông Miura vẫn sẽ dẫn dắt CLB trong thời hạn hai năm theo hợp đồng đã ký với mục tiêu lọt vào tốp 3 đội mạnh nhất cuối mùa. Đây cũng là một điều kiện không dễ dàng, vì sau bảy vòng đấu, thầy trò Miura đang xếp thứ tám trên bảng xếp hạng với ba trận thắng và bốn trận thua.

Tuy nhiên, những động thái khác của CLB TP.HCM vẫn khiến dư luận có quyền nghi ngờ về mức độ thiện chí của họ. 

Chẳng hạn, chỉ vài ngày sau khi dứt tình với Công Vinh, CLB TP.HCM xác nhận đã đề cử ông Nguyễn Hoài Nam vào vị trí phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, tài trợ. Họ cũng lên tiếng tiếp tục ủng hộ tiến cử cựu danh thủ Lê Công Vinh vào Ban chấp hành VFF khóa VIII, mặc dù hiện tại anh đã không còn là quyền chủ tịch của CLB.

Vẫn tin ông Miura, mời về HLV Hữu Thắng - Ảnh 2.
CLB TP.HCM đang nằm nửa dưới bảng xếp hạng sau bảy vòng đấu.

Thêm vào đó, đơn vị chủ quản của CLB TP.HCM cũng có ngỏ lời mời HLV Hữu Thắng theo xác nhận của ông về giữ quyền quản lý học viện bóng đá kết hợp với Juventus. 

Duy có điều cơ ngơi của học viện chưa thấy đâu trong khi CLB đang rất cần người thế chỗ Công Vinh để lại, bởi thầy ngoại Miura khó lòng ôm đồm mọi việc do không thấu hiểu đầy đủ những chiêu trò ở V-League cả trên sân cỏ lẫn hậu trường.

Cũng cần biết CLB TP.HCM trước khi hợp tác với Công Vinh đã từng ngắm nghía HLV Hữu Thắng và hiện tại có rất nhiều cầu thủ đồng hương gốc Nghệ An nằm trong đội hình chính nên rất cần người đồng điệu với họ.

Hy vọng bóng đá TP.HCM sẽ luôn bền vững như lời hứa của những lãnh đội để sân Thống Nhất vẫn sáng đèn vui vẻ mỗi cuối tuần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại