Nam giới bị quấy rối tình dục ngày càng nhiều

Trước đây, hầu như người ta chỉ biết đến chuyện nữ giới bị quấy rối tình dục, nhưng gần đây những nghiên cứu đã cho thấy xu hướng nam bị quấy rối tình dục ngày càng phổ biến.

Theo trao đổi của PGS. TS. Xã hội học Lê Ngọc Văn, Viện nghiên cứu gia đình và Giới trên một chương trình truyền hình, quấy rối tình dục là những hành vi, hành động, ngôn ngữ và lời nói cố ý về tình dục tác động đến đối tượng đồng giới hoặc khác giới của mình. Ví dụ những hành vi như dùng cơ thể để tiếp cận đối tượng hoặc dùng ngôn ngữ gợi dục, dùng cách ăn mặc gợi cảm, cho đối tượng xem tranh ảnh với mục đích gợi dục nhưng đối tượng lại không thích như vậy.

Ảnh minh họa
 

Nhắc đến quấy rối tình dục rất nhiều người thường nghĩ ngay đến thủ phạm là đàn ông và nạn nhân là phụ nữ. Nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Những nghiên cứu đã cho thấy nam giới cũng bị quấy rối ở một mức độ nhất định. Nam giới bị quấy rối tình dục là hiện tượng có thật và ngày càng phổ biến trong xã hội.

Một nghiên cứu của Ủy ban châu Âu cho thấy, có đến 40% - 50% các nữ nhân viên đã từng bị quấy rối tình dục, và tỷ lệ này ở nam nhân viên là 10%. Điều này cho thấy chuyện bị quấy rối tình dục không chỉ xảy ra ở nữ giới mà còn xảy ra ở cả đối tượng nam giới.

Ở Mỹ số vụ nam giới bị quấy rối tình dục chiếm 16% trong tổng số các vụ quấy rối. Từ năm 1990 đến nay, tỷ lệ này tăng gấp đôi. Ở Việt Nam, theo kết quả khảo sát nhanh của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế cũng cho kết quả tương tự.

Thủ phạm quấy rối có thể là nữ hoặc người đồng tính nam. Nam giới bị quấy rối thường im lặng, không dám tố cáo vì ngại ngùng nên thủ phạm càng lấn tới.

Đàn ông bị quấy rối tình dục không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân họ mà còn ảnh hưởng đến cả quan hệ cộng đồng, xã hội. Về phía các nhân, khi bị quấy rối tình dục nam giới thường cảm thấy không được yên ổn, cuộc sống mất tự do và luôn luôn phải đề phòng, cao hơn nữa là họ cảm thấy bị xúc phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại