De Gea nên "tự buộc mình vào cột gôn" ở Old Trafford

Việt Hùng |

Trở thành huyền thoại hay chỉ là người qua đường tại Manchester United, đến lúc De Gea nên tự đưa ra quyết định.

Kì chuyển nhượng hè 2018 khép lại, De Gea vẫn là người của M.U bất chấp hàng loạt tin đồn chuyển nhượng đã bủa vây lấy thủ thành này trong suốt 2 năm qua.

Trong bối cảnh chỉ còn 1 năm hợp đồng, ban lãnh đạo sân Old Trafford đã sẵn sàng tâm thế để biến De Gea trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới với mức thù lao 200.000 bảng/tuần.

Lương tăng, tất nhiên thời hạn giao kèo giữa đôi bên cũng phải kéo dài. Nếu đặt bút kí vào bản hợp đồng mới (dự kiến kéo dài thêm 3 năm, đến hè 2022), De Gea sẽ đánh dấu cột mốc 10 năm trở thành "Quỷ đỏ".

De Gea nên tự buộc mình vào cột gôn ở Old Trafford - Ảnh 1.

Ảnh: EPA.

Có 2 lý do để M.U yên tâm rằng De Gea sẽ tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford. Thứ nhất, Real Madrid vừa thâu tóm thành công Thibaut Courtois từ Chelsea với giá 35 triệu bảng. Trong 3 năm qua, Los Blancos chỉ hỏi mua 2 người cho vị trí thủ môn là Courtois và De Gea.

Sau biến cố "máy fax lỗi" hè 2017, De Gea coi như hết cửa quay lại Tây Ban Nha. Real cũng bực ra mặt với chiêu trò của M.U và dành hết tâm trí cho Courtois. Và cuối cùng, họ cũng đạt được mục đích vào tuần trước.

Thứ hai, danh thủ Van Der Sar đang sáng cửa trở thành Giám đốc thể thao của "Quỷ đỏ". Van Der Sar từng là thủ môn huyền thoại của CLB và điều này sẽ có lợi trực tiếp cho De Gea khi anh có thể học hỏi thêm từ người đàn anh.

Bên cạnh đó, De Gea cũng có mối quan hệ rất tốt với HLV thủ môn Emilio Alvarez và HLV trưởng Jose Mourinho. Mọi thứ tại Manchester đang chiều lòng De Gea hết mức.

De Gea nên tự buộc mình vào cột gôn ở Old Trafford - Ảnh 2.

De Gea và HLV thủ môn Emilio Alvarez. Ảnh: Reuters.

Trong 2 giai đoạn hoàng kim của Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson, dù sở hữu những thủ môn hàng đầu như Peter Schmeichel hay Edwin Van Der Sar nhưng bộ đôi này chưa từng được coi là ngôi sao sáng nhất trong đội hình.

Tuy nhiên, De Gea thì khác. 2 mùa vừa qua, anh được bầu chọn hay nhất Manchester United và luôn được đánh giá là người duy nhất ở M.U thi đấu đúng tầm đẳng cấp thế giới. Những pha cứu thua chỉ cần 0,26 giây để phản xạ như trận gặp Sevilla mùa trước, với De Gea chỉ là "chuyện cơm bữa" trong khung thành.

De Gea nên tự buộc mình vào cột gôn ở Old Trafford - Ảnh 3.

De Gea vẫn là vị cứu tinh quen thuộc. Ảnh: Reuters.

Manchester United không thiếu tiền và không thiếu tham vọng để tiếp tục ôm mộng phục hưng. Ở một CLB nổi tiếng hàng đầu thế giới, luôn được định giá cao nhất thế giới và được hưởng lương không tưởng cho vị trí thủ môn, De Gea đủ thông minh để cân nhắc chuyện thiệt hơn.

Dưới thời Sir Alex, M.U từng lâm vào những giai đoạn khủng hoảng còn tệ hơn hiện tại khi được Mourinho tiếp quản. Nhưng rồi, những cái tên thành danh trước đây như Schmeichel hay Van Der Sar đã có những gì, De Gea đều biết.

Ở lại và trở thành huyền thoại của M.U, điều này nghe rất lọt tai đấy, De Gea!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại