Đại sứ Mỹ sắp ra đi vẫn tuyên bố sẽ bằng mọi giá cản Nga “cứu” Triều Tiên

Anh Tuấn |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley mới đây phát biểu rằng Nga đang muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận tài chính đối với Triều Tiên, nhưng bà khẳng định Mỹ sẽ không để chuyện này xảy ra.

Sau một cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, bà Haley nói: “Những gì mà họ (Nga) muốn làm đó là dỡ bỏ những giới hạn tài chính đối với Triều Tiên. Giờ đây chúng tôi đã biết được mục đích của họ, biết lý do vì sao bọn họ muốn làm vậy và chúng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra”.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp dụng một loạt nghị quyết có nội dung lên án hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Năm ngoái, một nghị quyết đã được Liên Hợp Quốc thông qua, trong đó yêu cầu các nước cấm nhập khẩu hàng may mặc từ Triều Tiên và giới hạn số lượng dầu mỏ mà nước này có thể nhập khẩu. Ngoài ra, các nước cũng phải chấm dứt đầu tư vào Triều Tiên.

Cũng vào năm ngoái, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã thông qua một đạo luật nhằm củng cố các biện pháp trừng phạt hiện có với Triều Tiên. Cụ thể, đạo luật này cho phép các chính quyền bang và huyện của Mỹ cấm đầu tư vào các công ty có đầu tư tài chính vào Triều Tiên.

Đến tháng 10 vừa qua, Nga bày tỏ quan điểm rằng đã đến lúc Liên Hợp Quốc nên xem xét khả năng nới lỏng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng khi họ đã cho thấy những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Liên Hợp Quốc đã nhóm họp về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên vào ngày 17/9. Hoạt động này diễn ra sau khi Nga quyết định không chấp nhận báo cáo của một ủy ban về áp đặt cấm vận đối với Triều Tiên chừng nào họ chưa thực hiện một số thay đổi nhất định.

Ông Pyotr Ilyichev, Giám đốc của Cục Các tổ chức Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga sẽ tiếp tục nhắc đến vấn đề nới lỏng cấm vận cho Triều Tiên. “Lúc này Mỹ đang có ý định làm tổn hại đến mọi quan hệ với nước ngoài mà Triều Tiên đang xây dựng. Bằng những hình thức cấm vận đơn phương của họ, họ đang hủy hoại mọi thứ”, ông nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại