Mỹ - Hàn nảy sinh bất đồng về trừng phạt Triều Tiên?

Thu Hoài |

Một điều không khó nhận ra là dường như Hàn Quốc đang rất sốt ruột trước những tiến triển chậm chạp trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trong một dấu hiệu cho thấy những bất đồng nảy sinh ngày một nhiều giữa Mỹ và Hàn Quốc liên quan đến vấn đề trừng phạt Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 bác bỏ khả năng Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ trừng phạt chống Triều Tiên, khẳng định đồng minh của Mỹ sẽ không bao giờ hành động như vậy mà không có sự đồng ý của Washington.

Phát biểu của ông Trump đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngầm ám chỉ khả năng này và coi đây là bước đi thiện chí nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Hàn Quốc sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên nếu không có sự đồng ý của Mỹ.

Dù khẳng định sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 2 với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, song Tổng thống Mỹ Trump vẫn muốn duy trì sức ép với Triều Tiên cho tới khi nước này phi hạt nhân hóa và muốn các nước đồng minh hành động tương tự.

Trước đó, ngày 10/10, phát biểu trước Quốc hội, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã ngầm ám chỉ khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế, mà nước này đơn phương áp đặt chống Triều Tiên từ năm 2010 sau vụ tấn công tàu Hàn Quốc nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, trước những chỉ trích của nhiều nghị sĩ bảo thủ, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha sau đó đã kiềm chế những phát biểu của mình khi nhấn mạnh, Triều Tiên trước tiên cần phải đưa ra lời xin lỗi vì vụ tấn công đã làm 46 hải quân Hàn Quốc thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiếp đó cũng phủ nhận thông tin.

Khi được hỏi về khả năng này, Tổng thống Trump tuyên bố, Hàn Quốc sẽ không làm điều này nếu không có sự đồng ý của Mỹ, đồng thời cũng thừa nhận những bất đồng nảy sinh giữa hai nước trong cách tiếp cận liên quan đến các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Nhiều nước, như Trung Quốc và Nga cũng ủng hộ việc nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế chống Triều Tiên sau khi ông Trump và ông Kim Jong-un cam kết cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử hôm 12/6 vừa qua.

Theo các nhà phân tích dù phía Hàn Quốc đã rút lại những tuyên bố của mình, song một điều không khó nhận ra là dường như Hàn Quốc đang rất sốt ruột trước những tiến triển chậm chạp trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên.

Phát biểu mới đây trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã một lần nữa hối thúc Mỹ và Triều Tiên đẩy nhanh tiến trình đàm phán.

“Tôi hy vọng chuyến thăm mới đây nhất của Ngoại trưởng Mỹ, cũng như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, mà tôi hy vọng sẽ sớm diễn ra, sẽ thúc đẩy một tiến trình mang tính quyết định và không thể đảo ngược nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều TIên, cũng như thúc đẩy tiến trình hòa bình”, Tổng thống Moon Jae-in nói.

Trên thực tế, những bất đồng nảy sinh ngày một nhiều đang đe dọa trục liên minh Mỹ- Hàn.

Điều này được thể hiện rõ không chỉ qua những tuyên bố trái chiều giữa Mỹ và Hàn Quốc liên quan tới các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên, mà thậm chí là từ trước đó như việc Mỹ đơn phương đình chỉ các chương trình tập trận với Hàn Quốc, đề cập khả năng rút quân khỏi Bán đảo Triều Tiên hay việc Hàn Quốc từ chối đề nghị của Mỹ yêu cầu nước này phải chia sẻ gánh nặng quân sự và “thái độ vồ vập” của Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên sau Hội nghị Thượng đỉnh tại Singapore.

Theo ông James Schoff - một cựu chuyên gia của bộ Quốc Phòng Mỹ, Hàn Quốc ngày càng nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy của đồng minh Mỹ.

Hàn Quốc được Mỹ thông báo tới mức độ nào về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên? Tổng thống Trump sẵn sàng nhượng bộ Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến đâu? Hay hai bên đã mặc cả với nhau những gì? Đây đều là những câu hỏi mà phía Hàn Quốc vẫn chưa có được lời giải đáp thỏa đáng./.

Tổng thống Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sắp diễn ra VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, đã có 3 hoặc 4 địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 đang được đưa vào xem xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại