Quân đội Syria đột phá lớn, thu hồi "quân bài mặc cả" ngay giữa lãnh thổ của khủng bố IS

Tất Đạt |

Hãng tin SANA (Syria) cho biết chiến dịch được thực hiện tại vùng Hamima, phía đông thành cổ Palmyra. Theo đó, số binh lính IS trong khu vực đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

TIME dẫn nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Syria mới đây đã giải cứu thành công 19 phụ nữ và trẻ em bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt giữ làm con tin từ tháng 7 tới nay, kết thúc cuộc khủng hoảng làm điêu đứng cộng đồng thiểu số người Druze ở Syria trong vài tháng trở lại đây.

Hãng tin SANA (Syria) cho biết chiến dịch được thực hiện tại vùng Hamima, phía đông thành cổ Palmyra. Theo đó, số binh lính IS trong khu vực đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả các con tin người Druze được thả tự do.

"Tôi rất hạnh phúc," Nashaat Abu Ammar - người đàn ông có vợ và 2 con bị bắt làm con tin - bày tỏ với hãng AP qua cuộc phỏng vấn ngắn trên điện thoại.

19 phụ nữ và trẻ em được giải thoát lần này nằm trong số 30 người bị IS bắt cóc tại miền nam tỉnh Sweida vào ngày 25/7 khi nhóm phiến quân cực đoan tấn công khu dân cư và nổ súng khiến ít nhất 216 người thiệt mạng.

Cuộc tấn công nói trên được IS triển khai giữa lúc quân đội chính phủ tổ chức chiến dịch ở khu vực khác của Syria. Đây được cho là một vụ việc thảm khốc tại vùng cộng động người thiểu số Druze với hàng loạt vụ đánh bom tự sát, phá vỡ cảnh yên bình của khu vực ít bị ảnh hưởng nhất trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm ở Syria.

Tuy nhiên, một cơ quan thuộc lực lượng đối lập đã lên tiếng bác bỏ thông tin từ SANA, cho rằng IS đã thả các con tin để đổi lấy việc chính phủ Syria trao trả những phụ nữ có liên quan tới các chiến binh và chỉ huy IS.

Đài truyền hình nhà nước Syria đã đăng hình ảnh những con tin được giải cứu nhận bánh mì và nước từ các binh sĩ chính phủ.

"Chúng ta đang sống trong niềm hân hoan chiến thắng của Syria," một giáo sĩ người Druze tên Sheikh Kameel Nasr nói.

Từ tháng 7, một phụ nữ đã thiệt mạng trong khi bị giam giữ, một người khác bị nhóm cực đoan bắn chết. Hồi tháng 8, một nam thanh niên 19 tuổi cũng bị IS giết hại.

Sáu con tin khác, bao gồm hai phụ nữ và bốn trẻ em, đã được thả trong cuộc trao đổi của IS với chính phủ hồi tháng trước. Sau khi các cuộc đàm phán trao trả số con tin còn lại thất bại, quân đội Syria đã quyết định tổ chức chiến dịch tấn công và tiêu diệt IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại