Phiến quân thân Mỹ đại bại, IS tái chiếm miền Đông Syria

Thiện Minh |

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đánh bật nhóm phiến quân do Mỹ hậu thuẫn ra khỏi thị trấn Hajin, tái chiếm toàn bộ khu vực rộng lớn ở miền Đông Syria.

Mỹ thừa nhận mù tịt về các hệ thống S-300 Nga ở Syria IS dàn hàng 700 dân thường Syria làm lá chắn sống Iran bỗng công bố tên lửa mới giúp Syria bách chiến bách thắng

Reuters ngày 28-10 dẫn nguồn tin từ tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các tay súng IS đã đánh bật Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ra khỏi thị trấn Hajin trong một trận giao tranh ác liệt với thương vong lớn thuộc về SDF và chiếm lại toàn bộ các khu vực ở miền Đông.

Với việc giành lại Hajin từ tay SDF, IS đã củng cố được lực lượng tại khu vực này, nâng tổng số tay súng tại miền Đông Syria lên trên 4.000 người.Một chỉ huy của SDF sau đó cũng xác nhận lực lượng này đã rút khỏi Hajin, nơi từng được coi là "thành trì" của IS ở tỉnh miền Đông Deir ez-Zor gần biên giới với Iraq và bị SDF bao vây từ đầu tháng 9. Theo SOHR, các đơn vị của SDF dường như "không được chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với IS".

Trận giao tranh vừa qua đã khiến hơn 70 tay súng SDF thiệt mạng, hơn 100 người bị thương. Tổng số thương vong của SDF từ tháng 9 trong các cuộc đối đầu với IS đã lên tới hơn 300 người.

 Phiến quân thân Mỹ đại bại, IS tái chiếm miền Đông Syria  - Ảnh 1.

Bản đồ vị trí khu vực Hajin. Ảnh: BBC


SDF hiện là nhóm phiến quân lớn nhất đối địch Chính phủ ở Syria. Tuy nhiên, nhóm này cũng có các hoạt động chống IS hiệu quả. Nhờ sự giúp sức của Mỹ, nhóm này đã chiếm được vùng lãnh thổ rộng 28.000km2 ở phía Bắc Syria và Đông sông Eupharates.

SDF được cho là đang nỗ lực thành lập một nhà nước tự trị dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Tuy nhiên, kế hoạch này bị cả Damascus và Ankara phản đối kịch liệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại