cấm nhập khẩu

Mỹ cấm nhập bông từ Trung Quốc

Mỹ cấm nhập bông từ Trung Quốc

Quốc tế 2020-12-03T16:46:00

Ngày 2/12, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định cấm nhập khẩu bông và các sản phẩm từ bông của tập đoàn Sản xuất và xây dựng Tân Cương, với cáo buộc tập đoàn này sử dụng lao động cưỡng ép. Đây là một trong những nhà sản xuất bông lớn nhất Trung Quốc.

Dân thiếu thịt, Trung Quốc phải gỡ bỏ lệnh cấm suốt 18 năm với Nhật Bản

Dân thiếu thịt, Trung Quốc phải gỡ bỏ lệnh cấm suốt 18 năm với Nhật Bản

Quốc tế 2019-12-24T09:46:00

Trung Quốc gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ Nhật Bản kéo dài 18 năm qua trong nỗ lực làm ấm quan hệ với Tokyo và giải quyết cuộc khủng hoảng thịt lợn trong nước.

Cam kết tăng mua nông sản Mỹ của Trung Quốc vấp phải nhiều hoài nghi

Cam kết tăng mua nông sản Mỹ của Trung Quốc vấp phải nhiều hoài nghi

Quốc tế 2019-12-16T12:00:00

Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vừa đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, trong đó Trung Quốc chấp nhận tăng mua hàng hóa cùng dịch vụ Mỹ bao gồm cả nông sản.

"Nên hợp pháp săn thú hoang dã" - nghiên cứu từ 130 chuyên gia quốc tế gây tranh cãi cực mạnh, tưởng vô lý nhưng lại cực kỳ đáng suy ngẫm

"Nên hợp pháp săn thú hoang dã" - nghiên cứu từ 130 chuyên gia quốc tế gây tranh cãi cực mạnh, tưởng vô lý nhưng lại cực kỳ đáng suy ngẫm

Tri thức mới 2019-09-14T15:16:00

Một nghiên cứu tưởng như sẽ hút mưa gạch đá từ cộng đồng, nhưng nếu bạn đọc kỹ hơn sẽ thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ là cấm được đâu.

"Nên hợp pháp săn thú hoang dã" - nghiên cứu từ 130 chuyên gia quốc tế gây tranh cãi cực mạnh, tưởng vô lý nhưng lại cực kỳ đáng suy ngẫm

"Nên hợp pháp săn thú hoang dã" - nghiên cứu từ 130 chuyên gia quốc tế gây tranh cãi cực mạnh, tưởng vô lý nhưng lại cực kỳ đáng suy ngẫm

Tri thức mới 2019-09-14T09:16:00

Một nghiên cứu tưởng như sẽ hút mưa gạch đá từ cộng đồng, nhưng nếu bạn đọc kỹ hơn sẽ thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ là cấm được đâu.

Phó thủ tướng: Kiểm tra phản ánh tôm hùm đất được bày bán số lượng lớn

Phó thủ tướng: Kiểm tra phản ánh tôm hùm đất được bày bán số lượng lớn

Kinh doanh 2019-06-03T11:29:14

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ liên quan kiểm tra, làm rõ phản ánh về tình trạng tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu, cấm phát triển nhưng vẫn được bày bán, kinh doanh trên thị trường nội địa với số lượng lớn.

Các quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 6/2019

Các quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 6/2019
Thời sự - Xã hội 2019-05-31T16:20:00

Giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã; cấm nhập khẩu máy móc lạc hậu, gây ô nhiễm; không khóa chân tay của tội phạm vào máy bay khi áp giải… là những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 6/2019.

Tôm hùm đất là loài nào mà còn nguy hiểm hơn cả lốc bưu vàng?

Tôm hùm đất là loài nào mà còn nguy hiểm hơn cả lốc bưu vàng?

Tri thức mới 2019-05-22T09:29:00

Theo các nhà khoa học, tôm hùm đất là loại ăn tạp, chúng ăn cả động vật sống lẫn động vật chết và cả thực vật, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường Việt Nam.

Đề xuất cấm nhập khẩu ô tô tay lái bên phải, xe cũ trên 5 năm

Đề xuất cấm nhập khẩu ô tô tay lái bên phải, xe cũ trên 5 năm

Kinh doanh 2019-04-28T07:08:00

Bộ GTVT vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Thông tư công bố danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu thuộc thẩm quyền của bộ. Trong đó đáng chú ý là danh mục xe ô tô đã qua sử dụng.

Mỹ tăng áp lực để Tehran ngồi vào bàn đàm phán

Mỹ tăng áp lực để Tehran ngồi vào bàn đàm phán

Quốc tế 2019-01-13T14:43:00

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Iran Brian Hook ngày 12.1 tuyên bố Washington sẽ không cấp thêm bất kỳ miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập khẩu dầu Iran nào nữa.

Căng thẳng leo thang, Nga cấm vận hàng nhập khẩu từ Ukraine

Căng thẳng leo thang, Nga cấm vận hàng nhập khẩu từ Ukraine

Quốc tế 2018-12-29T21:30:00

Ngày 29/12, Nga đã áp lệnh cấm nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm từ Ukraine trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước leo thang căng thẳng.

Đại sứ Mỹ sắp ra đi vẫn tuyên bố sẽ bằng mọi giá cản Nga “cứu” Triều Tiên

Đại sứ Mỹ sắp ra đi vẫn tuyên bố sẽ bằng mọi giá cản Nga “cứu” Triều Tiên

Quốc tế 2018-11-09T14:44:00

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley mới đây phát biểu rằng Nga đang muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận tài chính đối với Triều Tiên, nhưng bà khẳng định Mỹ sẽ không để chuyện này xảy ra.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại