Đề xuất một nửa đường Điện Biên Phủ sẽ mang tên Đại tướng

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Có ý kiến độc giả cho rằng đường Điện Biên Phủ thích hợp là nơi để mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong những ngày qua trước đề xuất đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho một con đường để tưởng nhớ và ghi nhận công đức của Đại tướng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc từ mọi miền tổ quốc về việc lựa chọn con đường thích hợp, xứng đáng với tầm vóc tên tuổi của Đại tướng.

Nhiều ý kiến độc giả cho rằng đổi tên đường Thanh Niên thành đường Võ Nguyên Giáp là hợp lý. Bên cạnh đó, lại có bạn đọc cho rằng đường Điện Biên Phủ mới là con đường thích hợp nhất để mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 	Rất nhiều độc giả cho rằng đổi tên đường Thanh Niên thành đường Võ Nguyên Giáp là thích hợp nhất

Rất nhiều độc giả cho rằng đổi tên đường Thanh Niên thành đường Võ Nguyên Giáp là thích hợp nhất

"Hiện đường Điện Biên Phủ là hợp nhất gắn với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không nên đổi hay xóa hay chờ mở con đường mới, nên chia sẻ một đoạn đổi tên thành Võ Nguyên Giáp. Không cần một con đường vĩ đại, lộng lẫy, xa hoa, hỗn độn, mịt mù, chỉ là con đường bình dị, có sẵn, gần Lăng Bác là đủ rồi", Độc giả ở địa chỉ email Longkien29@... chia sẻ.

"Tôi cũng thấy việc chia đôi đường Điện Biên Phủ để đổi thành Võ Nguyên Giáp là hợp lý. Con đường này vừa gần Lăng Bác vừa gần nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hội đủ mọi yêu tố để mang tên của Đại tướng", Độc Giả Hoàng Nam đồng tình.

 	Chia đôi đường Điện Biên Phủ để đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chia đôi đường Điện Biên Phủ để đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mặt khác, bên cạnh những ý kiến chọn một con đường tại Hà Nội mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng có rất nhiều ý kiến đề xuất đổi tên Quốc lộ 1A thành Quốc lộ Võ Nguyên Giáp.

"Em nghĩ việc đặt đổi tên Quốc lộ 1A thành tên đại tướng Võ Nguyên Giáp là việc làm rất đúng đắn, và cần thiết. Nó là con đường mà mọi người thường đi qua, từ đó nhắc nhở họ nhìn rõ hơn về cội nguồn dân tộc, đấu tranh và lao động. Nó là con đường lớn, dễ nhìn dễ thấy để nhắc nhở đồng bào về tinh thần đoàn kết trong dân tộc, lao động để đất nước giàu mạnh để đập tan cái nghèo đói lạc hậu"

Mong rằng điều em và đông đảo người dân Việt Nam mong muốn sẽ trở thành sự thật, nó nhắc nhở những người ở lại sống và lao động tích cực vì tự trọng của một dân tộc, vì tâm tuyết, xương máu của người đi trước; nhắc nhở giới trẻ bớt ham chơi, sa đọa, thậm chí là nghiện ngập, lãng phí đi nhiều nguồn lực của xã hội!!!", độc giả Phan Phụng Anh viết.

"Theo mình đổi tên Quốc lộ 1A thành Quốc lộ Võ Nguyên Giáp là hay và hợp lý nhất vì: phía tây đã có đường Hồ Chí Minh chạy dọc từ Bắc xuống Nam rồi, nay đổi tên Quôc lộ 1A thành đường Võ Nguyên Giáp thì phía đông có thêm con đường mang tên Võ Nguyên Giáp cũng chạy từ Bắc xuống Nam nữa thì đẹp biết mấy... Cả đất nước từ Bắc đến Nam mãi mãi có tên hai Người anh hùng của dân tộc", độc giả khanhmq...@gmail.com chia sẻ.

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại