Cô gái đánh mất "cái ngàn vàng" khi làm gia sư và câu chuyện phía sau khiến bác sĩ vô cùng xót xa

Ngọc Minh |

Linh Lan (*), 22 tuổi khi đang đi dạy thêm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ đã gặp sự cố bị chủ nhà xâm hại nhưng lại sợ hãi không dám nói với ai.

Linh Lan là trường hợp được Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thu Hằng - giảng viên Bộ môn Phụ sản (Đại học Y Hà Nội) tiếp nhận khám gần đây. Cô gái trẻ tới khám phụ khoa trong tâm trạng rất bất ổn do gặp vấn đề liên quan tới tình dục mà không biết tâm sự cùng ai. Linh Lan nói rất ít, khi được bác sĩ hỏi chuyện nữ sinh mới mở lòng.

Cô gái trẻ có chia sẻ khi đi dạy học thêm thì bị chủ nhà xâm hại. Sau sự việc đó, cô xấu hổ và đau khổ, không dám trình báo và chia sẻ với ai, kể cả bố mẹ mình. Nữ sinh tự nhốt mình trong phòng 3 ngày không ăn uống, chỉ biết khóc, lo sợ mắc bệnh lây qua đường tình dục và có thai ngoài ý muốn. Do đó, Linh Lan đã quyết định đi khám.

Linh Lan chia sẻ, cô chưa có bạn trai, cũng chưa từng có quan hệ tình dục. Cô lo sợ việc mình đã mất trinh có thể sẽ ảnh hưởng tới việc lấy chồng sau này.

Cô gái đánh mất cái ngàn vàng khi làm gia sư và câu chuyện phía sau khiến bác sĩ vô cùng xót xa - Ảnh 1.

Xâm hại tình dục, ảnh minh hoạ.

Với những chia sẻ của Linh Lan, bác sĩ Thu Hằng đã rất xúc động, thông cảm với nỗi đau của em. Bác sĩ Thu Hằng khuyên Linh Lan hãy coi đó là một tai nạn và thả lòng cơ thể, đừng tự trách bản thân. Bác sĩ khuyên nữ sinh có thể chia sẻ với mẹ, vì cùng là phụ nữ mẹ sẽ hiểu và thông cảm, cũng như đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cô vào lúc này. Bởi vì càng trốn chạy thì tâm lý càng bị ảnh hưởng, thậm chí có thể sinh bệnh.

Sau đó, bác sĩ Hằng có chỉ định cho bệnh nhân làm các xét nghiệm bệnh lây qua đường tình dục, may mắn là cô gái không có vấn đề gì. Riêng nỗi lo mang thai, bác sĩ Hằng tư vấn, hiện mới quan hệ sau 3 ngày nên chưa thể biết chính xác, tốt nhất hãy chờ kỳ kinh nguyệt tiếp theo, nếu có kinh thì khả năng mang thai dường như là không có. Tuy nhiên, Linh Lan vẫn phải đi xét nghiệm, thử thai để biết chính xác nhất.

Theo bác sĩ Hằng, hiện nay, lỗ hổng về giáo dục giới tính đang rất lớn, ngoài hướng dẫn về thực hành tình dục an toàn để tránh mang thai ngoài ý muốn thì cách ứng xử khi gặp chuyện tế nhị cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Ngoài việc giáo dục giới tính về bộ phận cơ thể, nhất là cơ quan sinh dục cho trẻ vị thành niên từ trong gia đình tới nhà trường thì vẫn cần có thêm những hướng dẫn tâm lý để trẻ biết cách ứng phó khi gặp vấn đề.

"Cần hướng dẫn trẻ khi gặp rắc rối về tình dục thì nên chia sẻ với bố mẹ vì người sinh thành hầu như không bao giờ bỏ rơi con cái. Trẻ cũng có thể gọi cho chuyên gia tâm lý, bác sĩ sản khoa để nhận được những tư vấn cần thiết thay vì tự chịu đựng", bác sĩ Hằng nói.

Nếu không may rơi vào tình huống trên, phụ nữ có thể kêu cứu để hàng xóm, người xung quanh biết sự việc và giải cứu. Việc phụ nữ bị quấy rối hay xâm hại tình dục không hiếm gặp, vì thế chị em nên cảnh giác, nhất là ở những nơi vắng người, phụ nữ cũng nên tránh ở cùng nhà với người khác giới khi bản thân không quen biết, tin tưởng.

Với trường hợp trên, dù đã ở tuổi trưởng thành nhưng rõ ràng cô gái không đồng thuận quan hệ nên cô hoàn toàn có thể tố cáo kẻ thực hiện hành vi này tới cơ quan công an hoặc chính quyền.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại