Bộ VHTT&DL mời họp, bầu Đức nói: 'Tôi không đi, xấu hổ do không có bằng Đại học'

Văn Nhân |

Ông chủ CLB HAGL - Đoàn Nguyên Đức đã từ chối cuộc họp với Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch với lý do không có bằng Đại học.

Sau những lùm xùm của bóng đá Việt Nam trong một tháng qua, một thông tin vui là Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã quyết định có cuộc họp với VFF. Theo đó, Saostar đã có cuộc trao đổi với bầu Đức, một trong những người được Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch mời họp.

Bộ VHTT&DL mời họp, bầu Đức nói: Tôi không đi, xấu hổ do không có bằng Đại học - Ảnh 1.

Bầu Đức từ chối cuộc họp với Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch vì không có bằng Đại học.

Trả lời câu hỏi có tham gia cuộc họp của Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch vào tuần sau hay không? Bầu Đức nói:

“Tôi không đi. Lý do thứ nhất, nếu Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch mời tôi họp với tư cách Chủ tịch CLB HAGL để bàn việc tốt cho bóng đá thì tôi đi ngay. Thế nhưng, tôi nhận được giấy mời với tư cách phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi trả lời không đi.

Lý do là tôi biết các thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam được mời họp có anh Lê Hùng Dũng (Chủ tịch), phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ (phó Chủ tịch truyền thông), Trần Anh Tú (thường trực), trong đó duy nhất có tôi là người không có bằng Đại học. Tôi cảm thấy xấu hổ nên không đi”.

Theo bầu Đức, đây là một lý do chính đáng khi tiêu chí của phó Chủ tịch VFF phải có bằng Đại học. Vì vậy, ông Đức không còn là tư cách phó Chủ tịch VFF do chưa tốt nghiệp cử nhân. Hơn hết, ông chủ CLB HAGL cũng xin rút ngay sau SEA Games 20107 vì U22 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng.

Bộ VHTT&DL mời họp, bầu Đức nói: Tôi không đi, xấu hổ do không có bằng Đại học - Ảnh 3.

Bầu Đức cảm thấy xấu hổ vì không có bằng Đại học so với các “sếp” của VFF.

Theo bầu Đức chia sẻ, Thứ trưởng Lê Khánh Hải sẽ có buổi làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào tuần sau. Tại cuộc họp, Tiểu ban Nhân sự VFF sẽ báo cáo về các quy trình bầu cử. VFF sẽ phải thích về những chuyện tranh cãi xảy ra trong thời gian qua của bóng đá Việt Nam.

Trước câu chuyện từ chối tham gia họp với Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, bầu Đức cũng từng thẳng thừng chỉ trích Tổng cục thể dục thể thao không chịu lên tiếng về những tranh cãi của bóng đá Việt Nam. Ông Đoàn Nguyên Đức đã nêu đích danh Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao - Vương Bích Thắng với câu hỏi: “Cả nước thấy, sao ông Thắng không thấy?”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại