Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi kêu gọi đến cổ động viên Việt Nam

PV |

Riêng tại Hà Nội, tỷ lệ các vụ cấp cứu ngày và đêm 23/11 tăng 150%, nên mong trận chung kết tới đây các cổ động viên đừng để xảy ra các sự cố đáng tiếc khi ăn mừng.

Theo BS Nguyễn Thành, Giám đốc trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, đã có khoảng 140 ca cấp cứu trong ngày diễn ra trận bán kết U23 Châu Á giữa Việt Nam và Qatar, tăng 150% so với các ngày bình thường.

Trước ngày diễn ra trận chung kết giữa U-23 Việt Nam và U-23 Uzbekistan chiều 27/1, Bộ trưởng Y tế nhắn gửi các cổ động viên những điều quan trọng để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc.

Bộ trưởng Y tế nhắn nhủ: "Đội tuyển U-23 Việt Nam đã vào vòng chung kết giải U-23 châu Á là niềm vui lớn. Để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn chúng ta hãy cùng nhau uống vừa đủ, vừa vui, không đua xe phóng nhanh vượt ẩu, nhớ đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không xả rác bừa bãi làm xấu cảnh quan và môi trường".

Bộ trưởng cũng dặn dò thêm các cổ động viên nên tránh tập trung gần các bệnh viện để không gây cản trở hoạt động cấp cứu khám chữa bệnh và hãy là cổ động viên văn minh.

Mời độc giả xem video Bộ trưởng Bộ Y tế nhắn nhủ cổ động viên trước ngày diễn ra trận chung kết:

Bộ trưởng Y tế nhắn gửi các cổ động viên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại