“Bó tay” với ngôi vương V-League, thầy của Mourinho dứt áo rời Thanh Hóa

Tiểu Mã |

HLV Ljubo Petrovic đã tuyên bố sẽ chia tay FLC Thanh Hóa sau khi chỉ giành chức Á quân V-League 2017.

Ở vòng đấu cuối cùng V-League, FLC Thanh Hóa đã đánh bại SLNA 1-0 ngay trên sân Vinh nhưng vẫn chỉ có thể giành vị trí Á quân bởi Quảng Nam đã giành ngôi vô địch sau chiến thắng trước CLB TP.HCM trên sân nhà Tam Kỳ.

Chia sẻ với báo giới trong ngày hạ màn V-League, HLV Ljubo Petrovic của FLC Thanh Hóa đã cho biết ông sẽ không dẫn dắt CLB ở mùa giải tới. Trước mắt, ông sẽ về nhà và dành thời gian nghỉ ngơi bất chấp việc có nhiều CLB đã gửi lời mời ông về làm việc.

HLV Petrovic bày tỏ thêm rằng ông rất hài lòng với chức Á quân V-League 2017 bởi đây mới là mùa giải đầu tiên ông về dẫn dắt một CLB tại Việt Nam. Nhà cầm quân từng vô địch châu Âu tin rằng với nền tảng hiện tại, Thanh Hóa sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

“Bó tay” với ngôi vương V-League, thầy của Mourinho dứt áo rời Thanh Hóa - Ảnh 1.

HLV Ljubo Petrovic quyết định rời Thanh Hóa ngay sau khi V-League 2017 kết thúc.

Nhà cầm quân 70 tuổi dành lời khen ngợi rằng nhiều cầu thủ Việt Nam có tố chất, kỹ thuật tốt, di chuyển, chạy chỗ thông minh song các cầu thủ cần phải cải thiện ý thức tập luyện và sinh hoạt. HLV Petrovic bày tỏ quan điểm giải đấu V-League cần phải cải thiện công tác trọng tài nếu muốn đi lên chuyên nghiệp.

Ljupko Petrovic được biết đến là một nhà cầm quân lão luyện bậc nhất V-League. Vị chiến lược gia này từng giành chức vô địch châu Âu tại CLB Red Star Belgrade và còn là người thầy từng truyền đạt kinh nghiệm huấn luyện cho HLV Mourinho của Man United.

Vòng 26 V-League: SLNA 0-1 Thanh Hóa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại