HLV Lê Thụy Hải "giải mã" kết quả khó tin của Hà Nội và HAGL

Đoàn Dự |

Theo HLV Lê Thụy Hải, nói Hà Nội không thắng Than Quảng Ninh để Quảng Nam vô địch là thiếu hợp lý.

Hà Nội FC với quyền tự quyết chức vô địch V-League 2017 trong tay lại vừa hòa Than Quảng Ninh 4-4 và để Quảng Nam cướp mất cúp vàng, nhờ thắng TP.HCM 3-1.

Đáng chú ý, trên sân Cẩm Phả, Hà Nội đã dễ dàng dẫn trước 2-0 nhưng sau đó lại phải rượt đuổi đối thủ. Chính điều này càng khiến nhiều NHM tranh cãi.

"Thực ra Hà Nội dẫn trước Than Quảng Ninh 2-0, nếu họ đá chậm lại, lùi về thì đối phương đâu có cửa "bật". Mà tôi nghĩ Hà Nội thừa khả năng để chơi chuyền qua chuyền lại. Nhưng rồi hai đội đều đá cởi mở quá, đều muốn thắng nên dẫn tới kết quả đó.

Theo tôi nghĩ, việc Hà Nội không thể chiến thắng là do vấn đề chiến thuật. Còn nếu nói họ nhường để Quảng Nam vô địch thì sao không nhường từ trước đó, khi 2 đội gặp nhau có phải chắc chắn hơn không?" - HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Vòng cuối V-League 2017: Than Quảng Ninh 4-4 Hà Nội FC

Theo ông Hải, V-League có rất nhiều bất ngờ và đôi khi chỉ sai sót một chút sẽ dẫn tới kết quả rất khác. Ngay ví dụ là trận HAGL 0-1 Đà Nẵng, đội chủ nhà đang toàn thắng 3 trận còn Đà Nẵng toàn thua 4 trận thế nhưng cuối cùng CLB phố Núi lại thất bại.

"Có thể sau khi thắng 3 trận thì các bạn ấy nghĩ thế là đủ rồi. Mà khi nghĩ như thế, dừng lại thì hỏng ngay" - ông Hải chia sẻ.

Vòng 26 V-League: HAGL 0-1 Đà Nẵng

Ở vòng đấu cuối cùng này, Thanh Hóa phải cố gắng hết sức mới thắng được SLNA 1-0 và cán đích với vị trí Á quân. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng đáng lẽ đội vô địch phải là Thanh Hóa song CLB này lại tự mình đánh mất cơ hội.

"Đáng lẽ Thanh Hóa phải là đội vô địch, họ có đội hình rất sâu, nhiều cầu thủ giỏi và đã khởi đầu V-League rất tốt. Thế nhưng họ cứ tụt lại. So với mùa trước thì vị trí Á quân là tiến bộ, song không ai đầu tư nhiều tiền đến vậy để về nhì, đó là thất bại".

Nhận xét chung về V-League 2017, ông Hải đã nêu ra 4 điểm khiến chiến lược gia lão luyện này cảm thấy chán ngán.

"Đầu tiên là câu chuyện một ông chủ nhiều đội bóng. Chưa bàn chuyện liệu có công bằng không hay thiên lệch, nhưng điều đó khiến dư luận buộc phải bàn tán.

Thứ hai là chuyện V-League phải thuê trọng tài ngoại, tức là tự nhận trình độ của trọng tài trong nước là chưa tốt.

Thứ ba là công tác tuyên truyền cho giải kém quá, nên NHM vốn đã không quan tâm lại càng ít biết tới giải đấu.

Thứ tư là sân bãi kém quá. Giống như ca sĩ đi hát thì sân khấu phải đẹp, chúng ta đá bóng SVĐ cũng phải tốt nhưng đây thì kém quá".

Khi hỏi về việc có cảm thấy điều gì hứng thú ở V-League 2017 hay không, ông Hải tiếp:

"Thực ra việc các cầu thủ thi đấu quyết liệt cũng là điểm nhấn nhưng đôi khi lại quyết liệt quá mức. Còn điểm cộng khác là V-League năm nay có rất nhiều cầu thủ trẻ thể hiện tốt. Qua đó mới thấy rằng V-League là sân chơi rất tốt để các cầu thủ trẻ phát triển".

Cuối cùng, khi nói đến V-League mùa tới, ông Hải chia sẻ sự kì vọng: "Tôi mong là BTC sẽ tổ chức lịch thi đấu hợp lý hơn, không để kéo dài như năm nay tới tận lúc thời tiết mưa lạnh rất khó đá. Mà giải kéo dài cũng khiến các CLB rất khó chuẩn bị. Chúng ta cần tổ chức giải đấu sao cho hợp lý với các giải của châu Á và thế giới.

Tôi cũng mong là ở mùa giải mới, các em trẻ có thể tiến bộ nhiều hơn nữa để tốt cho bóng đá Việt Nam của chúng ta".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại