Cập nhật lúc

Việt Nam mất cơ hội "đắt giá" trước Thái Lan

Tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến nóng trong ngày 29/10.

Việt Nam mất cơ hội "đắt giá" trước Thái Lan
23
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bắc Kinh hủy hàng trăm chuyến bay vì Covid-19

    Sân bay Bắc Kinh đã hủy hằng trăm chuyến bay hôm 29/10 do các hạn chế về đi lại được áp dụng trên khắp Trung Quốc nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 khi thủ đô này đang chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Mùa đông Olympic 2022.

    Quốc gia đông dân nhất thế giới chứng kiến số ca nhiễm giảm xuống rất thấp kể từ đợt dịch đầu tiên vào mùa xuân năm ngoái nhờ cách tiếp cận không khoan nhượng đối với việc đóng cửa biên giới, phong tỏa theo mục tiêu và cách ly trong thời gian dài.

    Tuy nhiên, nước này hiện đang phải vật lộn với đợt dịch mới bùng phát ở hàng chục khu vực có liên quan đến khách du lịch, khiến các nhà chức trách phải ra lệnh cho hàng triệu người ở yên tại nhà, hạn chế đi lại giữa các tỉnh và tăng cường xét nghiệm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 100 triệu người Ấn Độ 'trốn' tiêm ngừa Covid-19 mũi 2

    Dữ liệu chính thức cho thấy hơn 100 triệu người Ấn Độ không đi tiêm ngừa Covid-19 mũi thứ hai, làm dấy lên lo ngại rằng làn sóng lây nhiễm sẽ lại bùng phát.

    Theo The Guardian, hơn 100 triệu người Ấn Độ từ chối tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 2. Bên cạnh việc có nguy cơ nhiễm Sars-CoV-2, việc không tiêm mũi thứ 2 vaccine này có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tiêm chủng cho tất cả người trưởng thành của nước này trước ngày 31/12 mà Ấn Độ đề ra.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    EU nỗ lực đi đầu trong chia sẻ vaccine Covid-19, WHO bàn về bất bình đẳng vaccine

    Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (28/10) đã đưa ra cam kết tăng cường xuất khẩu và viện trợ vaccine cho các nước đang phát triển, nhất là hỗ trợ châu Phi có thể phần nào tự chủ nguồn vaccine trước khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Italia (30-31/10).

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Usurla Von der Layen cho biết, ưu tiên hàng đầu của châu Âu là nỗ lực để Hội nghị G20 đạt được cam kết về mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số thế giới vào giữa năm 2022, trong buổi họp báo trước khi tham dự Hội nghị G20.

    Việt Nam mất nhiều cơ hội đắt giá trước Thái Lan; Bắc Kinh làm điều khiến tướng Mỹ choáng váng - Ảnh 1.

    Dân Pháp đi tiêm chủng. Ảnh: Le Parisien.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tòa Trọng tài Thường trực mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

    VnExpress đưa tin, Tổng thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ký thỏa thuận trực tuyến về việc mở văn phòng đại diện của cơ quan này tại Việt Nam.

    Tham gia lễ ký thỏa thuận thành lập văn phòng đại diện PCA tại Việt Nam có Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Tổng thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) Hugo Siblesz. Lễ ký kết được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

    PCA cũng thông báo trên website của mình về việc mở văn phòng đại diện có nhân viên tại Hà Nội. Đây sẽ là văn phòng đại diện thứ tư của PCA ngoài trụ sở tại The Hague, Hà Lan. Việc PCA mở văn phòng đại diện tại Hà Nội là minh chứng rõ nét cho vị thế của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, cũng như quan điểm ủng hộ nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế một cách hòa bình của Việt Nam.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lô vaccine Campuchia trao tặng chính thức được chuyển đến tận tay Việt Nam

    Việt Nam mất nhiều cơ hội đắt giá trước Thái Lan; Bắc Kinh làm điều khiến tướng Mỹ choáng váng - Ảnh 1.

    Buổi lễ trao tặng tại cặp cửa khẩu quốc tế Bavet – Mộc Bài thuộc hai tỉnh Svay Rieng, Campuchia và Tây Ninh, Việt Nam.

    Theo VOV, buổi lễ trao tặng 200.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Chính phủ và nhân dân Campuchia giúp Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã diễn ra trong sáng 29/10 tại cặp cửa khẩu quốc tế Bavet – Mộc Bài thuộc hai tỉnh Svay Rieng, Campuchia và Tây Ninh, Việt Nam.

    Tham dự lễ trao tặng về phía Campuchia có bà Or Vandine, Quốc vụ khanh Bộ Y tế kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tiêm chủng vaccine Covid-19, đại diện cho Thủ tướng Hun Sen, về phía Việt Nam có GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng một số quan chức bộ ngành, chính quyền địa phương của cả hai nước.

    Tại buổi lễ, bà Or Vandine cho biết: "Đây là hành động hỗ trợ nhau khi khó khăn. Như chúng ta đã có câu qua khó khăn mới hiểu lòng nhau. Và cùng với đó là tinh thần đoàn kết cùng nhau chống lại đại dịch Covid-19".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ quyết định tước giấy phép hoạt động của nhà mạng lớn nhất Trung Quốc

    Việt Nam mất nhiều cơ hội đắt giá trước Thái Lan; Bắc Kinh làm điều khiến tướng Mỹ choáng váng - Ảnh 1.

    Theo ICT News, mới đây Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa bỏ phiếu tước giấy phép hoạt động của China Telecom trong lãnh thổ nước này với lý do lo ngại an ninh quốc gia. 

    Theo đó, FCC tin rằng China Telecom là "đối tượng bị Trung Quốc khai thác, gây ảnh hưởng và kiểm soát." Quyết định trên được đưa ra dựa trên khuyến nghị của các cơ quan chính phủ dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2020.

    Phản ứng về quyết định của Mỹ, China Telecom cho biết động thái này rất "đáng thất vọng" và công ty này sẽ theo đuổi mọi lựa chọn có sẵn trong khi tiếp tục phục vụ khách hàng. 

    Xét trên số thuê bao, China Telecom là nhà mạng quốc doanh lớn nhất thế giới. Nhà mạng này trước đó từng bác bỏ các cáo cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia và khẳng định luôn hợp tác với các nhà chức trách Mỹ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc


    Theo VOV, hôm 28/10 vừa qua, một nhóm thượng nghị sĩ từ lưỡng đảng của Mỹ đã đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm và kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc.

    Người đứng đầu nhóm đề xuất về dự luật sửa đổi này là Thượng nghị sĩ Mitt Romney.

    Dự luật cấm Ngoại trưởng Mỹ sử dụng ngân sách liên bang để hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các nhân viên chính phủ Mỹ tham dự Thế vân hội mùa Đông ở Trung Quốc. Theo đó, dự luật kêu gọi chấm dứt các "vi phạm nhân quyền" của Trung Quốc nhưng vẫn cho phép sử dụng ngân sách cho các vận động viên, Ủy ban Olympic và Paralympic của Mỹ cũng như các nhân viên và nhà thầu của các ủy ban này.

    Nếu được thông qua, dự luật này sẽ bổ sung điều khoản tẩy chay ngoại giao vào Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia 2022, dự luật mà quốc hội Mỹ thông qua hàng năm kể từ năm 1961. Tuy nhiên, dự luật này vẫn đang gặp bế tắc tại Hạ viện và sẽ khó có thể sớm được thông qua khi quốc hội Mỹ hiện nay đang quá bận rộn với chương trình nghị sự trong nước của Tổng thống Biden.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Rơi trực thăng ở Sâm Châu (Trung Quốc), 3 người thiệt mạng

    Theo CGTN, vụ tai nạn vừa xảy ra trong ngày hôm nay (29/10) tại thành phố Sâm Châu thuộc tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, khiến 3 người trên trực thăng thiệt mạng.

    Theo lời chính quyền địa phương, các công tác tìm kiếm cứu nạn đã hoàn tất và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thay đổi ấn tượng: Giảm gần 20kg, tăng cường tiếp xúc công chúng

    TQ giận sôi vì phát ngôn chấn động của Đài Loan; Láng giềng đứng ngồi không yên vì luật mới của TQ - Ảnh 1.

    Theo phân tích của một số phần mềm công nghệ cao được Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) sử dụng nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại của ông Kim Jong-un, cân nặng của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã giảm khoảng 20kg (từ 140 xuống còn 120kg) so với lần phân tích gần nhất.

    Phân tích của NIS cũng phát hiện số lần tiếp xúc công chúng của ông Kim tăng đáng kể trong năm nay: 70 ngày, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Ngoài ra, một số quan sát viên về các vấn đề liên quan Triều Tiên cũng nhận định ông Kim không không gặp bất cứ vấn đề gì đáng kể về sức khỏe dựa trên những hình ảnh ông tiếp xúc công chúng gần đây, và việc giảm cân dường như chỉ là nỗ lực cải thiện vóc dáng của nhà lãnh đạo này.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Nhiều đoàn phim muốn đến Việt Nam nhưng chọn Thái Lan'

    VnExpress mới đây đưa tin, một số Đại biểu Quốc hội cho rằng nhiều đoàn phim nước ngoài muốn khai thác bối cảnh Việt Nam nhưng gặp khó khăn, nên chuyển sang Thái Lan, Philippines.

    Cụ thể, Đại biểu Thạch Phước Bình - Hội đồng Dân tộc, Trà Vinh - cho rằng Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc thu hút, khuyến khích nhà làm phim nước ngoài. Ông Bình nêu thực trạng: "Nhiều đoàn phim muốn đến khai thác bối cảnh tại Việt Nam nhưng rất tiếc họ đã sang Thái Lan, Philippines".

    Việt Nam mất nhiều cơ hội đắt giá trước Thái Lan; Bắc Kinh làm điều khiến tướng Mỹ choáng váng - Ảnh 1.

    Đại biểu Thạch Phước Bình của tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

    Dẫn chứng là phim  Kong: Skull Island quay tại Việt Nam cho thấy sức hút và hiệu quả của quảng bá du lịch. Nhưng để thực hiện bộ phim, nhà sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khâu thẩm định kịch bản. Vì vậy, quy định trong dự thảo yêu cầu thẩm định kịch bản trước có thể gây khó khăn cho việc thu hút. Đại biểu tỉnh Trà Vinh nêu quan điểm: "Nếu coi điện ảnh là một ngành công nghiệp thì các hoạt động về dịch vụ điện ảnh cần tháo gỡ thủ tục hành chính, khâu đột phá là kiểm duyệt kịch bản. Các nước có nền điện ảnh lớn, có nhiều ưu đãi về hợp tác làm phim, họ thấy lợi ích của việc đầu tư một USD thì thu về chín USD từ các hợp tác đó".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Rau Trung Quốc đắt hơn thịt sau đợt lũ bất thường

    Theo VnExpress, giá rau củ tại Trung Quốc đã tăng mạnh sau khi trận lũ lớn hủy hoại hoa màu, gây thêm khó khăn cho người dân vốn đã khổ sở vì giá điện tăng.

    Sơn Đông, tỉnh trồng rau hàng đầu Trung Quốc, hiện gặp vấn đề lớn vì tình trạng rau bị ngập úng.

    "Tất cả rau đều chết úng", Zhou Rui, một nông dân canh tác khoảng 7 ha ở huyện Quyên Thành, tỉnh Sơn Đông, nói.

    Theo bà, phần lớn các ruộng cải bó xôi, bắp cải và rau mùi đều bị ngập trong nước lũ, sản lượng rất thấp. Một số nông dân quyết định không trồng lại vụ mùa đã thất thu vì thời tiết đã quá lạnh.

    TQ giận sôi vì phát ngôn chấn động của Đài Loan; Láng giềng đứng ngồi không yên vì luật mới của TQ - Ảnh 1.

    Ớt được thu hoạch trong một nhà kính ở Thượng Hải, Trung Quốc hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng 1 nước châu Âu dính nghi án đạo văn

    Chỉ 2 trang trong luận văn dài 56 trang không phải đạo văn, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel bị gọi là "Thủ tướng sao chép & dán lại" và phải đối mặt với nhiều rủi ro sự nghiệp. 

    Ngày 27/10 theo giờ địa phương, trang tin Reporter của Luxembourg đã vạch trần vụ bê bối học thuật của Thủ tướng nước này Xavier Bettel. Theo bài báo, trong luận án thạc sĩ dày 56 trang về Nghị viện châu Âu của ông Bettel, chỉ có hai trang không có đạo văn "quy mô lớn". 

    TQ giận sôi vì phát ngôn chấn động của Đài Loan; Láng giềng đứng ngồi không yên vì luật mới của TQ - Ảnh 1.

     Đối diện với thông tin bất lợi này, Bettel ngầm thừa nhận rằng ông ta "có lẽ nên hoàn thành luận văn theo một cách khác" vào thời điểm đó, nhưng bây giờ ông ta "đương nhiên phải chấp nhận" kết quả điều tra của nhà trường.

    Hiện tại, tương lai của Bettel vẫn chưa chắc chắn, nhưng trong quá khứ đã có không ít chính trị gia châu Âu phải từ chức vì những hành vi sai trái trong học tập.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tướng Mỹ "choáng" vì tốc độ phát triển của quân đội Trung Quốc

    Bắc Kinh làm điều khiến tướng Mỹ choáng váng; Láng giềng đứng ngồi không yên vì luật mới của TQ - Ảnh 1.

    Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng John Hyten. Ảnh: Washington Examiner

    Bình luận về vụ thử tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, Tướng John Hyten, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói rằng quân đội Trung Quốc đang phát triển với tốc độ gây choáng, trong khi Mỹ đang bị các thủ tục quan liêu cản đường. 

    Tướng John Hyten coi Trung Quốc là "mối đe dọa gia tăng", trong khi gọi Nga là mối đe dọa tiềm tàng nhất: "Trung Quốc đang phát triển với tốc độ gây choáng và đang trên đường vượt Nga-Mỹ nếu chúng ta không làm gì để thay đổi tình hình. Đó không chỉ là vấn đề với Mỹ mà còn là vấn đề với các đồng minh của Mỹ, bởi điều này thực sự thay đổi cuộc chơi".

    Trước đó 1 tuần, cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh của Mỹ đã thất bại. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mark Milley cho rằng cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh của Trung Quốc "rất gần với khoảnh khắc Sputnik".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đảng đối lập lớn nhất Thái Lan bổ nhiệm con gái cựu Thủ tướng Thaksin làm cố vấn

    Tại đại hội ngày 28/10 của đảng Pheu Thai, bà Paetongtarn Shinawatra, 35 tuổi, con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin đã được bổ nhiệm làm cố vấn về vấn đề đổi mới.

    TQ giận sôi vì phát ngôn chấn động của Đài Loan; Láng giềng đứng ngồi không yên vì luật mới của TQ - Ảnh 1.

    Bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: SCMP

    Theo đảng Pheu Thai, điều này phù hợp với chính sách mới là đưa thế hệ trẻ vào làm lãnh đạo để tạo động lực cho sự phát triển.

    Nhà lãnh đạo của đảng Pheu Thai hiện nay là Sompong Amornvivat đã thông báo quyết định từ chức để nhường chỗ cho việc tái cơ cấu và chuyển giao nhiệm vụ cho các ứng viên ưu tú của đảng nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc con gái của ông Thaksin cũng có thể trở thành ứng viên ra tranh cử thủ tướng.

    Paetongtarn Shinawatra cho biết, bà vẫn thường xuyên gặp gỡ cha mình đồng thời cũng gặp gỡ những nhà khoa học nước ngoài để có thể "biến giấc mơ của người Thái thành hiện thực". Bà Paetongtarn Shinawatra tiết lộ mình người tiếp xúc với chính trị từ nhỏ khi cha là bộ trưởng ngoại giao và thành lập đảng "Người Thái yêu người Thái" sau đó bị giải thể.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Biến căng Anh-Pháp: London triệu tập Đại sứ Pháp sau vụ tàu cá Anh bị bắt giữ

    TQ giận sôi vì phát ngôn chấn động của Đài Loan; Láng giềng đứng ngồi không yên vì luật mới của TQ - Ảnh 1.

    Chủ tàu cá Cornelis Gert Jan vừa bị Pháp bắt giữ khẳng định con tàu này hoạt động "hoàn toàn hợp pháp"

    Vương quốc Anh mới đây vừa triệu tập Đại sứ Pháp sau khi phía Pháp bắt giữ một tàu cá của Anh, trong bối cảnh hai nước tranh cãi gay gắt về quyền khai thác thủy sản.

    Một pháp ngôn viên của Chính phủ Anh đã lên án những lời đe dọa "phi lý" từ phía Pháp về những hành động tiếp theo: 

     "Các hành động được đề xuất của Pháp là phi lý và không phù hợp với EU, Hiệp định Thương mại và Hợp tác EU - Vương quốc Anh (TCA) hoặc luật pháp quốc tế nói chung. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi Chính phủ Pháp liên tục sử dụng ngôn ngữ đối đầu, khiến tình huống càng trở nên khó giải quyết hơn.

    Chúng tôi đã bày tỏ quan ngại mạnh mẽ với cả Pháp và Ủy ban EU. Chúng tôi xin nhắc lại rằng, Chính phủ Anh đã cấp 98% đơn xin giấy phép từ các tàu của EU để đánh bắt cá trong vùng biển của Vương quốc Anh và sẽ xem xét thêm bất kỳ bằng chứng nào về phần còn lại".

    Trước đó phía Pháp đã cảnh báo có thể cấm các tàu đánh cá của Anh cập cảng London từ tuần tới nếu căng thẳng Anh - Pháp không được giải quyết.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ công bố khoản tài trợ 860.000 USD cho 3 dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

    TQ giận sôi vì phát ngôn chấn động của Đài Loan; Láng giềng đứng ngồi không yên vì luật mới của TQ - Ảnh 1.

    Thông tin trên vừa được Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) công bố tại iễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày 28/10.

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, nguồn ngân sách mới này sẽ hỗ trợ những nỗ lực hiện tại của USAID nhằm giảm các chi phí giao dịch và rủi ro cho các nhà phát triển dự án nhằm khuyến khích gia tăng đầu tư tư nhân vào phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Lĩnh vực này được coi là động lực then chốt cho sự bền vững và tăng trưởng kinh tế.

    Cụ thể, khoản ngân sách mới được công bố sẽ hỗ trợ các nhà máy điện gió trên bờ (công suất 350MW) tại Gia Lai của Công ty cổ phần TSV và Asia Renewables. Hỗ trợ bao gồm thiết kế sơ đồ hệ thống máy phát tuabin gió tối ưu hóa, thực hiện đánh giá năng suất năng lượng xem có khả thi về mặt tài chính trước thi công, lập hồ sơ trước thi công và chuẩn bị hồ sơ thầu cần thiết cho thi công.

    Khoản ngân sách cũng nhằm mục tiêu hỗ trợ thử nghiệm công nghệ điện sóng biển ngoài lưới của công ty INGINE Pacific trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Hỗ trợ bao gồm thực hiện đánh giá tác động xã hội và môi trường, giúp INGINE Pacific giảm tối đa nguy cơ bị gián đoạn khi triển khai dự án, tối ưu hóa hoạt động quản lý dự án để đạt hiệu quả cao hơn và tiết kiệm chi phí hơn, tối đa hóa lợi ích phát triển của địa phương, chẳng hạn như khuyến khích việc thực hành trách nhiệm công dân của doanh nghiệp.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc phong tỏa thành phố thứ 3

    TQ giận sôi vì phát ngôn chấn động của Đài Loan; Láng giềng đứng ngồi không yên vì luật mới của TQ - Ảnh 1.

    Ảnh: AFP

    Hôm 28/10 vừa qua, Trung Quốc đã phong tỏa thành phố 6 triệu dân Hắc Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang sau khi nơi này phát hiện 1 ca mắc COVID-19 mới. Đây là thành phố thứ 3 bị phong tỏa trong đợt bùng phát dịch mới nhất tại Trung Quốc.

    Chính quyền Hắc Hà yêu cầu người dân ở nhà và không rời khỏi thành phố trừ trường hợp cần thiết. Lực lượng chức năng cũng đã bắt đầu triển khai xét nghiệm, truy vết người tiếp xúc với ca nhiễm.

    Trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận thêm 39 ca mắc mới, trong đó bao gồm 23 ca được phát hiện trong cộng đồng, giảm một nửa so với số ca nhiễm được ghi nhận một ngày trước đó. Đây là tín hiệu khả quan cho thấy các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt có thể đang phát huy tác dụng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    WHO kêu gọi huy động 23 tỷ USD để hỗ trợ, triển khai các công cụ chống dịch COVID-19

    TQ giận sôi vì phát ngôn chấn động của Đài Loan; Láng giềng đứng ngồi không yên vì luật mới của TQ - Ảnh 1.

    Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 28/10 thông báo cần huy động hơn 23 tỷ USD trong 12 tháng tới để có thể thực hiện hiệu quả Chương trình hợp tác toàn cầu Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với đại dịch COVID-19 (ACT-Accelerator).

    Chương trình ACT-Accelerator của WHO nhằm mục đích phát triển, sản xuất, mua sắm và phân phối các công cụ (bao gồm vaccine) để chống dịch COVID-19, góp phần chống lại tình trạng bất bình đẳng trong quá trình triển khai các vấn đề trên trên toàn cầu. Kế hoạch này được dự tính có thể giúp ngăn chặn ít nhất 5 triệu ca tử vong trên toàn cầu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nga: NATO có hành động "không thể dung thứ" ở Ukraine

    TQ giận sôi vì phát ngôn chấn động của Đài Loan; Láng giềng đứng ngồi không yên vì luật mới của TQ - Ảnh 1.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngày 28/10 tuyên bố trong cuộc họp báo thường kỳ: Moskva tuyệt đối không thể chấp nhận việc các chính phủ phương Tây cùng các tổ chức phi chính phủ "hỗ trợ cho các lực lượng cực đoan ở Ukraine".

    Bà Zakharova gọi những lực lượng cực đoan là "lực lượng ủng hộ phát xít", do đó việc NATO tham gia huấn luyện cho các lực lượng này "đặc biệt nguy hiểm, không thể chấp nhận và không thể dung thứ về mặt nguyên tắc".

    Trước đó, trong bài viết của Đại học Washington đã nhắc đến quan hệ giữa nhóm cánh hữu Centuria với Học viện Lục quân Ukraine.

    Về tình hình Donbass, bà Zakharova đã nhấn mạnh rằng những nỗ lực giải quyết xung đột bằng vũ lực sẽ dẫn đến những hậu quả đáng buồn nhất, khó lường nhất và "nói chung là bi thảm". 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung Quốc phản ứng gay gắt việc Mỹ hiện diện quân sự ở Đài Loan


    Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28/10 đã lên tiếng về thông tin của lãnh đạo đảo Đài Loan Thái Anh Văn rằng quân đội Mỹ có hiện diện trên hòn đảo này dù không nhiều. 

    Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã một lần nữa "kiên quyết phản đối" mọi hình thức trao đổi chính thức và quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan, cùng với đó là các hành động "can thiệp nội bộ, khiêu khích gây rối" của Mỹ.

    TQ giận sôi vì phát ngôn chấn động của Đài Loan; Láng giềng đứng ngồi không yên vì luật mới của TQ - Ảnh 1.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân

    Bên cạnh đó, ông Uông cũng gay gắt lên án hành vi "đòi Đài Loan độc lập" - Trung Quốc coi đây là hành động "ngược dòng lịch sử và đi vào đường cùng", "chỉ có đường chết", và việc ủng hộ "Đài Loan độc lập" cũng là con đường không có lối về.

    "Nguyên tắc 'một Trung Quốc' là nền tảng chính trị trong mối quan hệ của hai nước Trung - Mỹ; không quốc gia nào và không một ai được phép đánh giá thấp quyết tâm kiên cường, ý chí kiên định và khả năng mạnh mẽ trong bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Luật mới của Trung Quốc khiến Ấn Độ "đứng ngồi không yên"

    Hôm 23/10 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật mới về bảo vệ và quản lý biên giới đất liền, dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2022. Nước láng giềng Ấn Độ là một trong những quốc gia được cho sẽ bị luật này ảnh hưởng.

    Tân Hoa Xã trích dẫn nội dung của Luật Biên giới đất liền cho biết: "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm", vì thế cần phải "thực hiện các biện pháp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chống lại bất cứ hành động gây tổn hại nào". 

    Một số nhà nghiên cứu nhận định rằng động thái của Trung Quốc là một thông điệp gửi tới Ấn Độ, khi đường biên giới 3.500km giữa hai nước vẫn chưa được phân định rõ ràng. 

    Ông D.S. Hooda, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh phương Bắc của Ấn Độ cho rằng luật biên giới mới của Trung Quốc sẽ "khiến các cuộc đàm phán trở nên khó khăn hơn".

    Trong khi đó, ôngng Gautam Bambawale – cựu Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc lưu ý, luật mới chỉ "nêu rõ những điều hiển nhiên".

    "Mọi quốc gia đều có trách nhiệm bảo vệ tính toàn vẹn lãnh thổ của mình. Đây là điều hiển nhiên. Vấn đề là lãnh thổ của họ giới hạn đến đâu và liệu các bên tranh chấp có nhất trí được với nhau hay không", ông nói.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm nhất trong hơn một năm qua

     - Ảnh 1.

    Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ ngày 28/10, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu thế giới trong quý III đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua, khi đại dịch COVID-19 tiếp tục gây trở ngại các nỗ lực hồi phục, kìm hãm nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng.

    Cụ thể, theo báo cáo này, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý III chỉ đạt 2%, giảm mạnh so với mức 6,7% của quý II và so với cùng kỳ nwam ngoái. 

    Ông Ryan Sweet, nhà kinh tế cấp cao tại Moody's Analytics, nhận định rằng biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây trở ngại cho việc phục hồi kinh tế của Mỹ, tuy nhiên ông kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ trở lại trong quý IV - đầu năm 2022, khi đại dịch "nguội" bớt.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    ASEAN và Trung Quốc nâng cấp quan hệ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện"

    Theo tuyên bố Chủ tịch sau Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 24 được đăng tải trên website chính thức của ASEAN ngày 28/10: "Hai bên nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc một cách có ý nghĩa, thực chất và cùng có lợi".

    Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác chặt chẽ nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 và thúc đẩy phục hồi-tăng trưởng của khu vực.

     - Ảnh 1.

    Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (giữa) phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24 tổ chức theo hình thức trực tuyến, ngày 26/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

    Hợp tác thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc đã không ngừng phát triển trong 30 năm kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ đối thoại. Trong năm 2020, hai bên đã ghi nhận mức tăng trưởng thương mại tích cực, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau.

    Các chuyên gia kinh tế Trung Quốc nhận định việc ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) Trung Quốc-ASEAN đã thúc đẩy sự mở cửa hai chiều của thị trường hai bên, thuận lợi hóa thương mại trong khu vực, theo Báo Tin tức. Bên cạnh đó, FTA Trung Quốc-ASEAN cũng giúp giảm tối đa chi phí thương mại, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và tiếp sức cho hợp tác kinh tế khu vực.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại