Bật cười với một số phương pháp tránh thai cổ kỳ quặc

Minh Huệ |

Ở thời cổ đại, trung đại người ta dùng bao cao su từ ruột cừu, phân cá sấu, tinh hoàn chồn, nước cốt chanh, coca-cola... tuy nhiên không phải biện pháp nào cũng đem lại hiệu quả ngừa thai như mong muốn.

Chanh

Nước cốt chanh có chứa acid citric, ngày nay được biết đến có khả năng tiêu diệt tinh trùng. Vỏ chanh cũng được sử dụng như một phương pháp tránh thai bằng cách chèn một nửa vỏ chanh (sau khi vắt bớt hột và nước cốt chanh) vào âm đạo, bạn đã có một mũ cổ tử cung tránh thai.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng việc đặt chanh ở âm đạo trước khi quan hệ ít nhiều có tác dụng ngừa thai nhưng rất nguy hiểm cho sức khỏe. Chanh có tính axit cao sẽ làm thay đổi môi trường âm đạo, tạo nguy cơ viêm nhiễm sau đó. Chưa kể đến việc đặt chanh sẽ cảm thấy bỏng rát vùng kín.

Bao cao su từ ruột cừu, vải lanh

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện những bức tranh vẽ người Ai Cập cổ sử dụng bao làm bằng da được sử dụng với mục đích tránh thai, bằng chứng sớm nhất cho thấy sự xuất hiện bao cao su vào khoảng 100-200 năm sau CN. 

Nhưng phải đến giữa thế kỷ 19, sau khi C.Goodyear khám phá ra tính đàn hồi của cao su thì bao cao su mới bắt đầu được áp dụng rộng rãi. Năm 1844, phiên bản đầu tiên của bao cao su được sản xuất hàng loạt trong khi các loại làm từ ruột cừu vẫn còn lưu hành trên thị trường.

Ngồi xổm và hắt hơi

Ngồi xổm, xả nước thật mạnh hoặc hắt hơi làm tăng áp lực ổ bụng sau khi quan hệ có thể làm giảm lượng tinh dịch có trong đường sinh dục, tuy nhiên, cách này không đem lại hiệu quả vì ngay sau khi xuất hiện ở đường sinh dục, tinh trùng đã có thời gian di chuyển đến đích.

Cây Pennyroyal

Trà pennyroyal được dùng để tránh thai. Một hợp chất có tên pulegone tìm thấy trong pennyroyal rất độc hại có thể gây ra cơn động kinh, hôn mê, các bệnh về gan, suy tim mạch và có thể làm tổn thương nhiều bộ phận. Chắc chắn nó có thể kích thích tử cung tạo ra kinh nguyệt và chấm dứt thai kỳ nhưng nó cũng có thể khiến bạn tổn hại sức khỏe hoặc tử vong trong quá trình này.

Cây Hemlock

Cây Hemlock được sử dụng nhiều trong lịch sử, vào khoảng thế kỷ 18, nó dùng để chữa bệnh ung thư, bệnh giang mai, điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn lao gây ra và chữa trị các khối u. Người Hy Lạp cổ đại sử dụng nó để hành quyết tù nhân.

Trong thế kỷ 13, bác sĩ người Bồ Đào Nha Pedro Juliao - người đã trở thành Giáo hoàng John XXI viết cuốn sách “Thesaurus Pauperum” nghĩa là “Kho báu của người nghèo” tập hợp các kiến thức y khoa về sử dụng thảo dược trong đó hướng dẫn việc sử dụng hemlock để kiểm soát sinh đẻ bằng cách giã hemlock đắp vào tinh hoàn trước khi quan hệ tình dục sẽ giảm nguy cơ có thai. Nhưng biện pháp này bị cáo buộc sẽ làm cho tinh hoàn teo lại và giảm ham muốn tình dục.

Phân cá sấu

Theo nhiều tài liệu ghi chép lại, phụ nữ Ai Cập và Ấn Độ cổ đại đã dùng phân cá sấu, phương pháp này có niên đại từ năm 1850 trước CN được coi là một trong những biện pháp tránh thai ra đời sớm nhất của lịch sử loài người. Hỗn hợp phân cá sấu với mật ong được đưa vào âm đạo có mức độ axit cao có tác dụng tiêu diệt tinh trùng. Biện pháp này được sử dụng khá phổ biến trong thời gian dài.

Tinh hoàn chồn

Đây là một biện pháp tránh thai mang tính ma thuật hơn là công dụng y tế. Trong thời Trung cổ, người ta tin rằng phụ nữ có thể tránh thai bằng cách mang sẵn trên chân một cặp tinh hoàn chồn và ma thuật từ tinh hoàn của động vật này sẽ giúp họ không thể thụ thai. Tuy nhiên, tính trên phương diện khoa học, các bác sĩ hoàn toàn phủ nhận tác dụng của biện pháp này.

Cây bông

Người Ai Cập cổ đại là một trong những người đầu tiên sử dụng biện pháp kiểm soát sinh đẻ kiểu hàng rào. Văn bản trong Ebers Papyrus, 1550 trước Công nguyên - phụ nữ dùng bông được làm ẩm bằng hỗn hợp lá cây keo, mật ong và quấn chặt trong một miếng vải nhỏ tương tự như băng vệ sinh rồi được đưa vào âm đạo. Hàng rào này sẽ ngăn chặn tinh trùng xâm nhập vào tử cung.

Nghiên cứu ngày nay cho thấy cây keo (cây keo lá tràm) khi lên men có chứa axit lactic hoặc saponin triterpenoid (bao gồm Acaciaside - A và Acaciaside - B. Axit lactic tác động tiêu cực đến vận động của tinh trùng và có khả năng tiêu diệt tinh trùng trước khi nó tiếp cận với trứng. Những phụ nữ trong chế độ nô lệ Mỹ nhai rễ cây bông để ngừa thai.

Coca-cola

Việc thụt rửa để tránh thai là việc làm thường xuyên của phụ nữ Hy Lạp và La Mã cổ đại áp dụng. Biện pháp này vẫn được sử dụng cho đến thế kỷ 20, mặc dù đã có nhiều sản phẩm khoa học hiệu quả cho việc tránh thai. Người ta tin rằng nước coca-cola có khả năng diệt tinh trùng, do đó rất nhiều người thiếu hiểu biết về phòng tránh thai đã thụt rửa bằng coca-cola sau khi quan hệ.

Tuy nhiên, việc họ mang thai vẫn xảy ra vì trên thực tế quá trình tinh trùng tiếp cận trứng rất nhanh khi tinh trùng đã vào đường sinh dục, hơn nữa, việc đưa nước ngọt có gas vào âm đạo khiến thay đổi môi trường âm đạo và thậm chí dẫn đến viêm nhiễm.

Nuốt tai quả hồng

Biện pháp này xuất xứ từ Trung Quốc được lưu truyền đến ngày nay đó là dùng tai quả hồng. Dùng 7 tai quả hồng sấy trên ngói khô, nuốt với nước sôi để nguội mỗi ngày, liên tục trong 49 ngày thì đảm bảo 1 năm không mang thai nhưng trong năm đó không được ăn hồng. Nếu muốn tiếp tục có thai thì lại ăn 7 tai hồng.

Bằng các kiến thức đúc kết từ kinh nghiệm dân gian, rất nhiều biện pháp tránh thai kỳ lạ thậm chí cổ quái được áp dụng, trên một phương diện nào đó các biện pháp này vẫn dựa vào tâm linh và chưa đạt được hiệu quả tránh thai hoàn toàn như ý muốn mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc áp dụng biện pháp tránh thai không khoa học làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản và có thể dẫn tới vô sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại