Al Mayadeen: Tên lửa Tomahawk tấn công Syria có thể được phóng từ căn cứ Mỹ ở Qatar

Tất Đạt |

Vụ tấn công của liên quân Mỹ - Anh - Pháp đã giáng xuống ba cơ sở được cho là có liên quan tới vụ tấn công hóa học mới đây ở Douma, Syria.

Hãng Al Mayadeen (Lebanon) dẫn các nguồn tin cho biết, có khả năng loạt 120 quả tên lửa tấn công vào Syria trong vài giờ qua được phóng từ căn cứ không quân Al Udeid ở phía tây nam Doha, Qatar.

Đây là nơi đóng quân của Không quân Qatar, Không quân Mỹ, Không quân Hoàng gia Anh cùng nhiều khí tài, nhân lực của Khối các quốc gia vùng Vịnh. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ và trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Không lực Mỹ.

Hiện tại, tại đây có khoảng 11.000 lính thuộc quyền chỉ huy của quân đội Mỹ và hơn 100 máy bay chiến đấu các loại.

Vụ nổ tại thủ đô Damascus của Syria ngày 14/4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại