Không tên lửa nào của liên minh bay vào vùng phòng không Nga tại Syria

Thi Anh |

Theo BQP Nga, có tổng cộng 100 tên lửa không đối đất và tên lửa hành trình được phóng xuống Syria từ 2 tàu chiến Mỹ ngoài biển Đỏ và các máy bay ném bom B-1B từ al-Tanf.

Bình luận về cuộc tấn công của liên minh Mỹ - Anh - Pháp nhằm vào Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết:

"Không có tên lửa hành trình nào của Mỹ và đồng minh bay vào vùng phụ trách của hệ thống phòng không Nga (bao gồm các cơ sở hải quân ở cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim)".

Các căn cứ quân sự của Nga tại Latakia - căn cứ không quân Hmeymim và cơ sở hải quân Tartus - được bảo vệ bởi hệ thống phòng không S-300, S-400 cùng hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S1.

Reuters cho hay: Nga không được báo trước về vụ tấn công.

QĐ Syria đánh chặn tên lửa liên minh Mỹ - Anh - Pháp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại