Tổng Thư ký LHQ: "Các quốc gia cần kiềm chế trước tình hình khủng hoảng Syria"

Hồng Anh |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp khẩn về Syria sau khi Mỹ giáng đòn tấn công nước này.

Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Syria ngày hôm nay (14/4), Tổng thư ký LHQ António Guterres đã kêu gọi các quốc gia "kiềm chế mọi hành động khiến khủng hoảng leo thang và tình hình Syria thêm trầm trọng": "Tôi mong các thành viên HĐBA sẽ đoàn kết và thực thi trách nhiệm này".

"Bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hóa học nào cũng là trái phép. Hậu quả của loại vũ khí này rất khủng khiếp. Tôi đã nhiều lần thất vọng vì HĐBA không thể đồng thuận về một cơ chế chuyên trách về trách nhiệm giải trình đối với việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Tôi đề nghị HĐBA tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình trong vấn đề này, và cá nhân tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các quốc gia thành viên hoàn thành mục tiêu chung".

Ngày 13/4 (theo giờ địa phương của Mỹ), Tổng thống Donald Trump cùng các đồng minh đã ra lệnh tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Syria. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis cho biết đây chỉ là đòn thị uy Syria, và Mỹ chưa có kế hoạch tiếp tục tấn công nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại