Đại diện quân đội Mỹ: Nga hoàn toàn "án binh bất động" tại Syria

Tất Đạt |

Trả lời các phóng viên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Joseph Dunford, cho biết: "Mỹ không phát hiện được bất kì động thái nào từ Nga".

Ông nói thêm, đường dây nóng ngăn đối đầu trực diện Nga-Mỹ vẫn hoạt động bình thường trong tuần này. Trung tâm Chỉ huy Mỹ luôn tuân thủ các giao thức thông thường khi thông báo cho phía Nga về vấn đề không phận trên vùng trời Syria.

"Cuộc tấn công đã kết thúc," ông Dunford nhấn mạnh. Khi được hỏi có bao nhiêu tên lửa đã bị đánh chặn, ông Dunford nói từ chối trả lời trước khi khẳng định rằng quân đội Mỹ sẽ cung cấp nhiều chi tiết hơn vào cuối tuần này.

Trong khi đó, hãng tin SANA của Syria thông báo rằng hệ thống phòng thủ nước này đã đánh chặn được 20 tên lửa.

Được biết, ba cơ sở được cho là liên quan tới vụ tấn công hóa học đã bị tên lửa Mỹ nhắm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận chưa có kế hoạch tấn công mới, trừ khi ông Assad tiếp tục sử dụng "vũ khí hóa học" nhằm vào dân thường. Bên cạnh đó, các mục tiêu này đã được lựa chọn kĩ lưỡng để tránh gây thiệt hại cho phía Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại