Yonhap: Triều Tiên tập trận pháo binh lớn nhất lịch sử kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội

Linh Nguyễn - Hải Võ |

Yonhap ngày 25/4 dẫn nguồn chính phủ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vừa tổ chức cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn nhất để kỷ niệm 85 năm ngày thành lập lực lượng quân đội nước này.

Theo nguồn tin chính phủ, Triều Tiên thực hiện tập trận tại khu vực gần thành phố cảng Wonsan, nằm phía Đông Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un được cho là đã tham dự sự kiện này.

Một thông cáo từ quân đội Hàn Quốc nói rằng cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra vào chiều thứ Ba, 25/4, nhưng không nêu chi tiết các loại vũ khí và lực lượng tham gia.

"Quân đội chúng ta đang quan sát chặt chẽ động thái của quân đội Triều Tiên, đồng thời duy trì sẵn sàng cao độ," thông báo của Bộ tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc cho hay.

Cuộc tập trận pháo binh được Triều Tiên tiến hành cùng thời điểm hải quân Mỹ và Hàn Quốc tổ chức diễn tập ở Hoàng Hải, ngoài khơi phía Tây bán đảo Triều Tiên.

Trước đó cùng ngày 25, một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã cập cảng Hàn Quốc, như một động thái biểu dương sức mạnh giữa tình hình căng thẳng trên bán đảo.

Alex Neill, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế về châu Á, nói với CNN rằng cuộc tập trận pháo binh nhiều khả năng là lời cảnh báo từ Bình Nhưỡng đến Seoul.

"Triều Tiên thấy tầm quan trọng cần phải nhắc nhở miền Nam rằng một tỷ lệ rất lớn dân số Hàn Quốc nằm trong tầm bắn của pháo binh Triều Tiên," ông Neil nói.

"Đó là tín hiệu rằng nếu Bình Nhưỡng bị khiêu khích, hoặc xảy ra hành động tấn công phủ đầu, thì phần lớn Seoul và vùng lân cận sẽ rơi vào tầm ngắm của Triều Tiên."

Ông Neil cho rằng vũ khí hạt nhân và hóa học cũng có khả năng được triển khai thông qua các vụ nã pháo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại