*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dòng xe máy điện thông minh của VinFast được trang bị nhiều tính năng hiện đại như kết nối internet 3G, định vị GPS, khóa và mở khóa xe từ xa...
Lần đầu tiên, khách hàng của một hãng xe hơi được trải nghiệm cảm giác ngồi trên xế hộp thực hiện kiểm tra động DVT, hoàn thiện khâu lắp ráp cuối và cầm lái chiếc xe rời khỏi nhà máy.
Nhà máy xe bus điện của Vingroup có diện tích 30.000m2, bao gồm các xưởng chính: Xưởng thân vỏ, xưởng sơn và xưởng lắp ráp.
Những chiếc ô tô VinFast đầu tiên lắp ráp ở Việt Nam sẽ được hoàn thiện vào ngày 6/3, được cho là mang đi thử nghiệm an toàn và “khoe” công nghệ tại Geneva Motor Show 2019.
VinFast vừa tuyên bố tăng tổng vốn đầu tư cho tổ hợp dự án sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast lên 70.337 tỷ đồng và hướng tới mục tiêu trở thành nhà máy có quy mô lớn nhất khu vực.
Bánh xe, khung, động cơ, hệ thống điện và các chi tiết trang trí được lắp ráp với nhau theo một chu trình khép kín, với 95% công đoạn được thực hiện bởi robot và máy móc tự động, tạo nên chiếc xe đầu tiên mang thương hiệu VinFast.
Dự án sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast bao gồm 5 khu vực chuyên biệt nằm trên khu đất rộng 335 ha tại Lạch Huyện, Cát Hải, Hải Phòng.
Xưởng lắp ráp tại Nhà máy Bus Thaco. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN) Từ năm 2018 khi thuế nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc về 0% sẽ là cơ hội lớn cho xe ô tô nước ngoài tràn vào Việt Nam.
Rõ ràng là việc chuẩn bị để đưa một con tàu vũ trụ lên trên không gian là hết sức kỳ công, với rất nhiều thử nghiệm cần phải được thực hiện để đảm bảo giải quyết được toàn bộ các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vũ trụ.
Hiếm khi chúng ta được thấy chiếc máy bay chở khách to lớn được lắp ráp từng bộ phận vào nhau thế nào.