*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nga đã thu về 93 tỷ Euro (khoảng 98 tỷ USD) từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch trong 100 ngày kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Cuộc chiến giành thị phần trên thị trường châu Á sẽ nóng lên khi mà các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới chuẩn bị cho thời kỳ nhu cầu năng lượng tăng mạnh.
Châu Âu có thể mua khí đốt ở bất cứ nơi nào họ muốn nhưng Hoa Kỳ nên nằm trong số các nhà cung cấp, một quan chức năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ nói với CNBC.
Áp lực trừng phạt từ bên ngoài và bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu là những điều kiện hình thành hệ thống xuất khẩu khí đốt mới của Nga. Tuy nhiên, nó cũng được coi là công cụ đối ngoại hữu hiệu của Tổng thống Putin.
Không chỉ có được thị trường và lợi nhuận mới, “Sức mạnh Siberia” còn cho phép Nga củng cố vị thế chiến lược của mình.
Sau các vụ tấn công nhà máy khai thác dầu của Saudi Arabia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên Twitter để cảm ơn chính mình vì đã đưa nước Mỹ trở thành nhà sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới, theo đài RT.
Thị trường LNG của Mỹ vốn đã chịu thiệt hại khá nặng từ sau khi Trung Quốc áp mức thuế 10% và giảm mua mặt hàng này từ Mỹ. Sắp tới, thuế nhập khẩu LNG Mỹ sẽ tiếp tục tăng lên 25%.
Trong bài phát biểu tại Pittsburgh, Mỹ, Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke nhấn mạnh, Mỹ đang xem xét việc phong tỏa đường biển nhằm ngăn cản Nga vận chuyển năng lượng vào Trung Đông, gây áp lực kinh tế lên nước này.
Washington đã áp đặt mức thuế nhập khẩu 34 tỷ USD lên Trung Quốc và Bắc Kinh cho biết họ sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt đối với các sản phẩm của Mỹ có giá trị tương tự như đậu nành, thịt lợn và bông.
Washington đã áp đặt mức thuế nhập khẩu 34 tỷ USD lên Trung Quốc và Bắc Kinh cho biết họ sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt đối với các sản phẩm của Mỹ có giá trị tương tự như đậu nành, thịt lợn và bông.
Đưa vào khai thác đường ống dẫn đầu thứ 2 trong đầu năm 2018, Nga đã tăng gấp đôi lượng dầu thô bán cho Trung Quốc trong bối cảnh mối quan hệ với phương Tây chưa được cải thiện.
Theo nhà ngoại giao Trung Quốc từng tham gia đàm phán về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ông Kim Jong Un là người chịu trách nhiệm về quan hệ đi xuống giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.
Tâm điểm