Xuất hiện phiên bản nâng cấp của ZAK-57

Nguyễn Đông |

Trên các phương tiện truyền thông tiếp tục xuất hiện nguyên mẫu nhiều thiết bị quân sự mới nhất của Nga.

Từ ngày 19 đến ngày 23/12/2016, cơ quan phụ trách của Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức cuộc triển lãm trưng bày các thiết kế thiết bị quân sự mới nhất được phát triển bởi công ty CRI “Petrel” (viện nghiên cứu “Burevestnik” ở Nizhny Novgorod, Nga).

Thông tin này được thông báo bởi Cục thiết kế kỹ thuật Liên bang Nga Tochmash.

 Xuất hiện phiên bản nâng cấp của ZAK-57  - Ảnh 1.

Những mẫu thiết kế mới xuất hiện trong cuộc triển lãm

Trong số những thiết kế mới bao gồm: pháo tự hành cỡ nòng 82 mm 2S41 “Drok” được đặt trên xe bọc thép chống mìn “Typhoon” 4x4, pháo tự hành 120 mm “Phlox” và phiên bản mới của pháo phòng không tự hành ZAK-57.

Pháo tự hành “Phlox” bao gồm trọng pháo, các hệ thống chống giật và nâng, súng cối cũng như súng máy tầm xa với tầm bắn từ 100 đến 10.000 m.

Toàn bộ module chiến đấu của xe đặt trên khung gầm xe tải Ural-4320 đã được nâng cấp với khu vực buồng lái bọc thép, có khả năng chống đạn súng tiểu liên hoặc những mạnh vỡ của lựu đạn, bom nổ xung quanh.

Loại pháo này có thể bắn được tới 80 phát/phút. Nhà sử học quân sự Aleksei Khlopotov nhận định rằng, hiện nay chỉ có quân đội Nga được trang bị các hệ thống pháo độc đáo này và chúng có thể kết hợp được khả năng của pháo, lựu pháo và cối.

Nguyên mẫu ZAK-57 đã được giới thiệu tại triển lãm quân sự KADEX 2016 lần thứ 4 trong tháng 6. ZAK-57 được biết đến với tầm bắn từ 200 m đến 8.000 m. Chúng được trang bị loại đạn dẫn đường do Tochmash phát triển dựa trên S-60 và các công nghệ được sử dụng trên đạn pháo thông minh.

Khi xuất hiện ở cuộc triển lãm cuối năm, một phiên bản mới của chúng đã xuất hiện. Nguyên mẫu bệ pháo phòng không mới này khác so với các mẫu xuất hiện trước đó chính là ở khẩu pháo 57 mm được tăng đáng kể chiều dài nòng.

Tổ hợp này được tạo ra trên cơ sở xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và được trang bị hệ thống điện quang hiện đại nhất, cho phép phát hiện các mục tiêu và có khả năng tiêu diệt thiết bị bay không người lái với đủ mọi kích thước.

Năm ngoái trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện bức ảnh một xe bọc thép bí ẩn, chúng được che phủ bởi một tấm bạt. Ban đầu các chuyên gia quân sự cho rằng đó là ZAK-57, nhưng sau đó xác nhận chính là một xe trinh sát BRM-3K với module chiến đấu AU-220.

Thành quả bước đầu của sự phát triển này đã được trưng bày ở diễn đàn quân sự : “Quân đội 2016” diễn ra tại trung tâm triển lãm Patriot, căn cứ Alabino và căn cứ không quân Kubinka ở ngoại ô Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại