Xuân Trường: Sức mạnh từ sự ruồng bỏ của bóng đá Hàn Quốc

Anh Tú |

Hai năm trời nỗ lực tập luyện và khát khao ra sân của Xuân Trường tại K-League coi như công cốc. Tiền vệ Việt Nam sẽ về nước để đá V-League, mang theo nỗi đau của một kẻ thất bại.

Nhưng chính thất bại ấy, lại đang tiếp sức mạnh để Trường "hip" chơi một trận ra trò khi gặp U23 Hàn Quốc lúc 18h30 tối nay dù đây là một trận đấu được dự báo khó khăn với thầy trò HLV Park Hang-seo, khi họ kém đối thủ về mọi mặt, chưa kể gặp bất lợi bởi sự thích nghi kém với thời tiết tại Côn Sơn (Trung Quốc).

HLV Park Hang-seo đã nhiều lần nhấn mạnh tới một "kỳ tích" trong cuộc đối đầu với đội bóng quê hương. Và một trong những cơ sở để ông thầy 60 tuổi tin vào khả năng làm nên bất ngờ, đó chính là chìa khóa mang tên Xuân Trường.

Vâng, không phải Công Phượng, Xuân Trường mới là cái tên mà báo chí châu lục, đặc biệt là Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt những ngày qua. Hai năm với vỏn vẹn trên dưới 10 trận ra sân không thể ghi dấu ấn gì đặc biệt, nhưng Xuân Trường vẫn rất nguy hiểm với U23 Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo đã nói về tầm quan trọng của Xuân Trường như thế này: "Ở đội tuyển U23 Việt Nam, Trường là cầu thủ duy nhất hiểu rõ về bóng đá Hàn Quốc, và cậu ấy sẽ biết phải làm gì khi đối đầu với đối thủ rất mạnh này".

Rõ ràng là với sự chủ động của mình, Xuân Trường có thể phát động những đường phản công rất nhanh thông qua các đường chuyền đạt độ chính xác cao. Đó luôn là phẩm chất vốn có của tiền vệ người Tuyên Quang.

Xuân Trường: Sức mạnh từ sự ruồng bỏ của bóng đá Hàn Quốc - Ảnh 1.

Trận đấu với U23 Hàn Quốc là cơ hội để Xuân Trường chứng minh mình đủ sức chơi tại K-League.

Với cá nhân đội trưởng, tiền vệ Lương Xuân Trường, trận đấu này còn có một ý nghĩa đặc biệt. Đây sẽ là trận đấu mà Xuân Trường có nhiều động lực để thể hiện mình, chứng minh với bóng đá Hàn Quốc rằng anh hoàn toàn đủ sức chơi ở K-League, thay vì chỉ ngồi ở ghế dự bị khi khoác áo Incheon và Gangwon 2 mùa giải vừa qua.

Đó là khoảng thời gian mà Xuân Trường thừa nhận mình không có nhiều sự tiến bộ, vì lý do thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị do chưa nhận được sự tin tưởng của các HLV trưởng.

"Tôi vừa có khoảng thời gian 2 năm thi đấu ở Hàn Quốc. Thực sự, bản thân tôi đã không có nhiều tiến bộ trong 2 năm vừa qua ở Hàn Quốc. Nhưng cùng U23 Việt Nam dự giải đấu này, tôi muốn chứng minh năng lực của mình, nhất là trước U23 Hàn Quốc rằng tôi đủ sức chơi bóng ở đất nước của họ", Xuân Trường nói.

Có thể hiểu quyết tâm thể hiện bản thân của Xuân Trường, khi anh gần như sẽ phải về nước để chơi ở V-League, thay vì tiếp tục được tìm kiếm cơ hội tại Hàn Quốc. Nếu có nhiều cơ hội ra sân, có lẽ Xuân Trường đã có thể chứng minh được anh hoàn toàn đủ sức cạnh tranh suất đá chính ở sân chơi K-League.

Xuân Trường ra mắt K-League trong màu áo Gangwon FC

Dù bị K-League "ruồng bỏ", nhưng Xuân Trường cho biết anh vẫn học được nhiều từ giải đấu này:

"Tôi đã gặp thử thách lớn bởi giải K-League Classic ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với V-League. Thậm chí, tôi gần như phải bắt đầu từ con số 0. Mọi thứ đều mới mẻ và hết sức khó khăn với tôi khi sang Hàn Quốc thi đấu.

Nhưng may mắn thay, một số người bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi ở đó. Họ giúp tôi thu được không ít kinh nghiệm và khiến tôi thêm yêu đất nước Hàn Quốc".

Và chính từ những điều đã học được từ bóng đá Hàn Quốc, Xuân Trường tin rằng anh cùng HLV Park Hang-seo và đội tuyển U23 Việt Nam sẽ làm được điều bất ngờ trước đối thủ U23 Hàn Quốc trong trận ra quân tối nay.

Hai năm thường xuyên phải ngồi ghế dự bị tại K-League, Xuân Trường sẽ có cơ hội chứng minh rằng việc các đội bóng ở xứ sở Kim chi không trọng dụng anh là một sai lầm lớn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại