Chuyến do thám "bằng vàng" cho U23 Việt Nam

Đoàn Dự |

Vào lúc 15h00 hôm nay, trận đầu tiên của bảng D, VCK U23 châu Á sẽ diễn ra giữa Australia với Syria và đấy là cơ hội cực tốt để Việt Nam căn chỉnh lại định hướng chiến dịch.

VCK U23 châu Á thật sự là một sân chơi khó khăn và đầy căng thẳng. Ít nhất, điều đó thể hiện rõ nét ở bảng D, nơi có sự góp mặt của Hàn Quốc, Australia, Syria và Việt Nam. Trước thềm giải đấu, tất cả các đội đều lao vào tập luyện với cường độ cao nhất và đặc biệt là tìm mọi cách để giữ kín thông tin trước đối thủ.

Chuyến do thám bằng vàng cho U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Trước thềm giải đấu, U23 Australia có trận giao hữu với U23 Thái Lan nhưng cũng đóng cửa với truyền thông.

Chính vì thế, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào sân chơi lớn này mà thiếu thốn rất nhiều thông tin. Tất nhiên, điều đó ảnh hưởng tới từng trận đấu và ảnh hưởng tới chiến lược chung của đội trong mục tiêu tìm 1 trong 2 chiếc vé đi tiếp vào Tứ kết.

Trong loạt trận ra quân này, không may là U23 Việt Nam phải thi đấu với U23 Hàn Quốc ở khung 18h30 (19h30 giờ địa phương), khi nhiệt độ xuống rất thấp.

Nhưng đổi lại, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể được biết thông tin sớm về sức mạnh Australia và Syria. Nên biết, đây là 2 đối thủ vừa phải hơn cho U23 Việt Nam tại bảng D, vì Hàn Quốc được đánh giá mạnh nhất.

Xét về tương quan, Australia được đánh giá cao hơn Syria. Nhưng 2 đội bóng này cho tới hiện tại đều rất bí ẩn để có thể nhận định chiều nay, ai sẽ là những người chiến thắng. Còn xét về lợi ích cho U23 Việt Nam, một kết quả hòa ở trận đấu sớm là tuyệt vời hơn cả.

Mới đây, theo chuyên gia Lê Thụy Hải nhận định, U23 Việt Nam nên hướng tới mục tiêu cầm hòa Australia, thắng Syria còn... để mặc cuộc chiến với Hàn Quốc.

Kế hoạch và mục tiêu này liệu có dễ thực hiện hay không gần như sẽ được biết trong ngày hôm nay, khi tất cả các đối thủ lộ diện. Mong rằng thực tế sẽ không quá gian nan cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Giao hữu: U23 Thái Lan 1-2 U23 Australia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại