Sau tuyên bố muốn vô địch, Thái Lan phải nhận kết quả đầy tiếc nuối trước Triều Tiên

Đoàn Dự |

Ở ngay phút thứ 2, U23 Thái Lan đã thủng lưới trước U23 Triều Tiên và sai lầm sớm đó đã khiến đội bóng áo xanh phải trả giá rất đắt.

VCK U23 châu Á: U23 Thái Lan 0-1 U23 Triều Tiên

U23 Triều Tiên hẳn nhiên là mạnh hơn U23 Thái Lan. Mới đây khi dùng đội hình chưa phải mạnh nhất, đấu với một U23 Thái Lan hừng hực khí thế ở M-150 Cup, U23 Triều Tiên cũng đã thắng 2-1.

Thế nhưng, khi đôi bên đụng độ ở trận mở màn bảng B tại VCK U23 châu Á, khó ai ngờ U23 Triều Tiên còn ghi bàn dễ dàng vào lưới Thái Lan hơn trước, ở ngay phút thứ 2 sau khi Choe Ju-song hất bóng bổng cho Ri Hun thoát xuống, đối mặt thủ môn đối phương và ghi bàn.

Thủng lưới sớm, U23 Thái Lan lại tiếp tục khiến NHM bất ngờ, nhưng lần này là theo chiều hướng tích cực. Đội quân của HLV Jankovic thay vì sụp đổ lại chơi quyết tâm và ngày một hay hơn.

Ở phút 15, U23 Thái Lan được hưởng phạt góc bên cánh phải và sau đó có pha đánh đầu trong tình thế trống trải, đưa bóng đập xà ngang U23 Triều Tiên, đáng tiếc là không thành bàn. Trong tình huống này, pha dàn xếp đá phạt góc của U23 Thái Lan không có gì để chê, ngoại trừ tình huống dứt điểm của Saring Promsupa lại quá tệ.

Trong trận đấu cùng giờ, ở bảng C, U23 Malaysia đã thua U23 Iraq 1-4.

Song nếu U23 Thái Lan hay thì U23 Triều Tiên cũng không kém và vẫn tiếp tục duy trì được thế trận rất tốt trước đối thủ.

Ngoài trừ tình huống sơ hở ở phút 15, sau đó đội bóng áo đỏ đã chơi cực kì kín kẽ. Dù U23 Thái Lan có nhiều pha dàn xếp tấn công tốt nhưng gần như không thể tạo ra những pha bóng thật sự nguy hiểm nữa.

Sau tuyên bố muốn vô địch, Thái Lan phải nhận kết quả đầy tiếc nuối trước Triều Tiên - Ảnh 3.

Tái ngộ nhau ở VCK U23 châu Á, U23 Thái Lan lại thua U23 Triều Tiên cùng tỷ số 0-1 như ở M-150 Cup (Ảnh: U23 Thái Lan 0-1 U23 Triều Tiên, M-150 Cup).

Ở phút 30, U23 Triều Tiên còn suýt nhân đôi cách biệt, nhưng pha dứt điểm của họ lại đưa bóng đập cột dọc nảy ra.

Khi trận đấu trôi dần về cuối trận, U23 Triều Tiên đã cho thấy nền tảng thể lực tốt hơn hẳn U23 Thái Lan và đội bóng này cũng có không ít các cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, U23 Triều Tiên lại không thể ghi thêm bàn thắng.

Còn về phía U23 Thái Lan, thật đáng tiếc là ở phút 56, họ có 1 tình huống dứt điểm cận thành, một cơ hội rất hiếm hoi nhưng không tận dụng thành công. Đến phút 81, cầu thủ U23 Thái Lan đã có tình huống đưa bóng chạm tay cầu thủ U23 Triều Tiên trong vùng cấm địa của đội bóng áo đỏ nhưng không được hưởng 11m.

Trận đấu cuối cùng đã kết thúc với tỷ số 1-0 cho U23 Triều Tiên. Thua trận này, tham vọng đi tiếp của U23 Thái Lan là rất hẹp còn Triều Tiên tạm đứng đầu BXH.

Vào lúc 18h30 hôm nay, 2 đội còn lại ở bảng B là U23 Nhật Bản (thực chất là đội U20) và U23 Palestine sẽ đối đầu nhau. Cùng khung giờ đó ở bảng C, U23 Jordan sẽ đụng độ U23 Saudi Arabia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại