Dùng đủ chiêu trò, HLV Park Hang-seo vẫn bó tay trước màn "biến hình" của U23 Hàn Quốc

Lupo |

Những nỗ lực giấu bài đến từ HLV Park Hang-seo khó so được với điều mà người Hàn Quốc đang làm.

Việt Nam ở ngoài sáng

Cho các cầu thủ đổi số áo với nhau ở trận gặp Ulsan Huyndai, yêu cầu những buổi tập kín tránh khỏi con mắt báo giới, HLV Park Hang-seo rất cố gắng để giữ kín các "tuyệt chiêu" trước trận ra quân tại giải U23 châu Á.

Tuy nhiên, trừ khi xuất hiện một màn "lột xác" thần kỳ, còn nếu không U23 Việt Nam vẫn khó mà tránh khỏi các "tai mắt" đến từ Hàn Quốc.

Dùng đủ chiêu trò, HLV Park Hang-seo vẫn bó tay trước màn biến hình của U23 Hàn Quốc - Ảnh 1.

U23 Việt Nam khó giấu bài trước người Hàn Quốc.

Suốt mấy năm qua, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh liên tục thi đấu với các đội bóng của xứ kim chi, từ U19, U23 đến CLB Ulsan Huyndai rồi cả đội Các ngôi sao K-League.

Vẫn là các cái tên quen thuộc chinh chiến đủ giải đấu, xuất hiện trên hàng loạt phương tiện truyền thông. Thậm chí, trước AFF Cup 2016 và SEA Games 29, Việt Nam đều sang Hàn Quốc tập huấn.

Chính vì thế, nếu xét về mặt cá nhân, đoàn quân áo đỏ gần như chẳng thể che giấu điều gì. Còn về mặt lối chơi, HLV Park Hang-seo cũng khó mà tạo nên bước đột phá quá lớn trước người Hàn Quốc.

Hàn Quốc trong bóng tối

Sau chiến dịch vòng loại U23 châu Á quá chật vật, người Hàn Quốc thực sự giận dữ. Họ bắt tay lên kế hoạch rất kỹ cho VCK, bao gồm tuyển chọn cầu thủ, tập huấn và thay thế cả HLV.

Để giữ bí mật, U23 Hàn Quốc chỉ tổ chức các trận giao hữu kín, với những đối thủ trong nước biết "kín mồm kín miệng". Đến nỗi chính HLV Park Hang-seo phải thừa nhận là rất khó do thám được đối thủ này. Kể cả nhờ các mối quan hệ "tay trong", ông cũng chỉ nắm được các thông tin ở mức vừa phải.

Danh sách U23 Hàn Quốc lên đường sang Trung Quốc còn tạo ra điều ngỡ ngàng lớn hơn. Rất nhiều cầu thủ từng đối đầu với U23 Việt Nam hồi tháng 7 năm ngoái đã bị gạch tên, bao gồm cả bộ đôi ghi bàn là Lee Sang-heon và Hwang In-beom.

Dùng đủ chiêu trò, HLV Park Hang-seo vẫn bó tay trước màn biến hình của U23 Hàn Quốc - Ảnh 2.

Park In-hyeok, tiền đạo thuộc biên chế Hoffenheim, không thi đấu vòng loại nhưng được triệu tập để đá ở VCK U23 châu Á.

Tại vòng loại, U23 Hàn Quốc hầu hết là những cầu thủ chơi cho các CLB thuộc trường đại học. Nhưng đến VCK, 21/23 người đang khoác áo những đội bóng chuyên nghiệp. Thậm chí, HLV Kim Bong-gil còn gọi về 2 sao trẻ từ châu Âu về dự giải.

Nghĩa là, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với một đối thủ dự kiến mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm nửa năm trước.

4 năm trước, trong lần đầu tiên tham dự giải đấu cấp châu lục, lứa Công Phượng đã thua tới 0-6 trước U19 Hàn Quốc. Nếu không chuẩn bị được một trạng thái tâm lý vững vàng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Vòng loại U23 châu Á: U22 Việt Nam 1-2 U22 Hàn Quốc


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại