Xử vụ thiếu tá công an dùng nhục hình khiến nghi phạm tử vong

Khắc Thành |

Hai cán bộ công an trong quá trình điều tra được xác định đã đánh đập nghi can để lấy lời khai, khiến người này tử vong.

Theo lịch xét xử, ngày 15/12, TAND cấp cao tại TPHCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án Công an dùng nhục hình khiến nghi phạm tử vong, xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm đã hoãn lại, không diễn ra như dự kiến.

Trước đó, Huỳnh Ngọc Tòng (40 tuổi, nguyên thiếu tá, công tác tại Đội điều tra, Công an TP Cao Lãnh) bị TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt 1 năm 6 tháng tù; Phạm Xuân Bình (31 tuổi, nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra Công an TP Cao Lãnh) lĩnh 11 tháng 11 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam.

Cả 2 công này này đều bị xét xử về tội Dùng nhục hình. Sau phiên tòa, Tòng làm đơn kháng cáo kêu oan.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 16/11/2012, anh Nguyễn Tuấn Thanh (30 tuổi) bị Công an TP Cao Lãnh bắt giữ để điều tra vì tình nghi trộm cắp xe máy. Tại đây, Tòng và Bình trực tiếp lấy lời khai nghi can. Anh Thanh được cho đã khai nhận trộm 6 xe máy.

Sau khi hỏi cung, nghi can được đưa về nhà tạm giữ với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Sáng hôm sau, anh Thanh tiếp tục bị trích xuất để lấy lời khai.

Trưa hôm đó, một cán bộ vào phòng hỏi cung thì phát hiện anh Thanh không ăn cơm, đầu gục xuống bàn, mặt biến sắc, chảy nước dãi. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp nhưng do bị thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi.

Theo giám định pháp y, anh Thanh tử vong do suy tuần hoàn cấp không hồi phục, cơ thể chấn thương do vật tày tác động mạnh. Tòng và Bình thừa nhận đã có hành vi dùng tay, chân và cây ba trắc đánh nghi can trong quá trình lấy lời khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại