*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
TAND Cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị tăng nặng mức hình phạt đối với các bị cáo mà VKSND cùng cấp kháng nghị về tội "Dùng nhục hình".
TAND Cấp cao tại TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Giết người, xem xét đơn kêu oan của bị cáo Vi Văn Phượng (55 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang vào hôm nay 23-5.
1 con dê, 1 bát mật ong và 1 chén muối có thể là công cụ tra tấn mà các phạm nhân, đặc biệt là phạm nhân nữ, phải khiếp sợ.
Cả ba bị cáo trong vụ dùng nhục hình dẫn đến chết người ở trại giam Long Hòa đều bị tăng án gấp đôi trở lên so với phiên sơ thẩm lần đầu.
Hai điều tra viên liên quan bị cáo buộc dùng nhục hình trong quá trình lấy lời khai khiến nghi can bị thương nặng dẫn đến tử vong.
TAND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử công khai vụ án sơ thẩm đối với 5 bị cáo (nguyên là cán bộ Nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) về tội "Dùng nhục hình".
Đây là những cán bộ bảo vệ tư pháp Công an Tp Phan Rang – Tháp Chàm đã bị tước quân tịch vì liên quan đến cái chết của bị can trong nhà tạm giữ.
Không phải lăng trì, 7 hình phạt sau đây mới thực sự là những cực hình khiến cổ nhân Trung Hoa khiếp hãi.
Sáng 12-9, sau hai ngày nghị án, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án công an dùng nhục hình dẫn đến chết người xảy ra ở Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên.
TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ công an dùng nhục hình dẫn đến chết người tại Đà Nẵng chứ không xử lưu động tại Phú Yên như trước đây.
Cả 2 cựu điều tra viên của Công an tỉnh Sóc Trăng đều có kháng cáo cho rằng tòa cấp sơ thẩm xử mình tội “Dùng nhục hình” là oan.
Theo thông báo của TAND tỉnh Đồng Tháp trong lần hoãn xử vào trung tuần tháng 4-2016, vào ngày 17-5 tòa sẽ mở lại phiên sơ thẩm xử hai cựu sĩ quan Công an TP Cao Lãnh bị truy tố về tội dùng nhục hình.
Tâm điểm