Xử lý xác cá voi 'khủng' đang phân hủy ở Bạc Liêu

Gia Hân |

Xương cá voi là rất quý đối với người dân ven biển nên phần này được chính quyền ở Bạc Liêu xử lý hóa chất, mang trưng bày trong miếu thờ cá "Ông".

Chiều 16/2, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, xác "Ông" được người dân phát hiện đã chết nhiều ngày, trong tình trạng phân hủy nặng. Sau khi bàn bạc, địa phương thống nhất tiến hành xử lý bằng hóa chất, phần thịt được lóc, xẻ ra để đem chôn lấp.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Hậu, xương cá "Ông" là rất quý đối với người dân ven biển nên phần này được xử lý hóa chất, mang trưng bày trong miếu thờ cá "Ông" tại xã Vĩnh Hậu.

Xử lý xác cá voi khủng đang phân hủy ở Bạc Liêu - Ảnh 1.

Xác cá đang phân hủy nặng.

Sáng qua, người dân trong lúc đi bắt ốc tại khu rừng mắm trên địa bàn xã đã phát hiện một xác cá voi (hay còn gọi là cá "Ông") trôi dạt cách cửa biển kênh 30/4 khoảng 700 m. Chính quyền địa phương sau đó cùng hàng chục người dân đã ra khu vực nơi có xác cá voi để kéo vào bờ theo đường kênh 30/4 vào khu vực miếu thờ cá "Ông".

Hai ngày qua, có hàng nghìn người từ các tỉnh ven biển đã kéo nhau về Vĩnh Hậu để thắp hương, tiển cá voi "lụy". Theo người dân ven biển, loài cá này luôn giúp đỡ ngư dân khi họ đánh bắt ngoài khơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại