Xử lý người tung tin có 6 kẻ mạo danh nhân viên tiếp thị bắt cóc trẻ em ở Cao Bằng

Hoàng Đan |

Chủ tịch UBND xã Quang Trung (Hòa An, Cao Bằng) khẳng định, thông tin lan truyền có một nhóm người đánh đập, bắt cóc trẻ em ở địa bàn là không đúng sự thật.

Ngày 19/7, trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện hình ảnh và thông tin cho rằng, có khoảng 6 đối tượng mạo danh là nhân viên tiếp thị nước ngọt đã đến xóm 8, xã Quang Trung, huyện Hòa An (tỉnh Cao Bằng) để rình bắt cóc trẻ em. 

"Sau đó nhóm đối tượng này đã đánh đập dã man 2 cháu nhỏ. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã nhanh chóng đến giải cứu và bắt giữ được 2 đối tượng, các đối tượng khác đã nhanh chân chạy thoát. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục vào cuộc điều tra, xử lý người đưa thông tin nói trên", thông tin trên mạng xã hội đưa.

Xử lý người tung tin có 6 kẻ mạo danh nhân viên tiếp thị bắt cóc trẻ em ở Cao Bằng - Ảnh 1.

Báo cáo về vụ việc của UBND xã.

Trao đổi với PV, ông Lục Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã Quang Trung (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) cho biết, thông tin này là hoàn toàn không đúng sự thật.

Theo ông Tuyên, vào ngày 19/7, trên trang cá nhân facebook của Nga Phuong Le, địa chỉ tại Hải Phòng có đăng nội dung bắt cóc trẻ em tại xóm 8, xã Quang Trung, huyện Hòa An, Cao Bằng.

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng tải này, UBND xã Quang Trung đã giao công an xã xác minh và kết quả cho thấy xã Quang Trung không có xóm 8 và không có việc trẻ em bị bắt cóc xảy ra.

Việc đăng tải thông tin của facebook Nga Phuong Le là hoàn toàn không đúng sự thật.

Hiện UBND xã đã có báo cáo gửi Huyện ủy, UBND và Công an huyện để có hướng xử lý nghiêm đối tượng đăng tải thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại