Xôn xao thông tin an ninh sân bay Vinh hành xử kiểu "xã hội đen" gây bất bình dư luận

Gia Hưng |

Trước thông tin phản ánh sân bay an ninh hành xử kiểu "xã hội đen" không cho đón khách, phía Cảng hàng không quốc tế Vinh khẳng định đó chỉ là hiểu nhầm.

Từ tối 18/7, trên mạng xã hội xôn xao và chia sẻ thông tin từ một người dân phản ánh việc bị an ninh sân bay hành xử kiểu "xã hội đen" và có dấu hiệu liên kết với "cò" để bắt hành khách phải đi theo xe của họ sắp xếp.

Cụ thể, facebook Ng.H.NG. đăng tải thông tin chiều 18/7, người này đi máy bay từ Hà Nội về sân bay Vinh. Khi xuống đến nơi, người này tìm xe phòng vé để về nhưng do chưa có nên ông phải chờ.

Lúc đang đứng loay hoay chờ xe ở sân bay Vinh thì bất ngờ có một nam thanh niên đến gạ gẫm ông Ng. đi taxi về. Biết người này là "cò" nên ông Ng. đã từ chối. Dù bị từ chối nhưng người này vẫn bám theo gạ gẫm ông Ng. đi taxi.

Đang đứng chờ, ông Ng. được một nam thanh niên lái xe ô tô 5 chỗ chạy qua hạ kính xuống và hỏi thăm có về Hà Tĩnh không để chở về vì thấy quen.

Xôn xao thông tin an ninh sân bay Vinh hành xử kiểu xã hội đen gây bất bình dư luận - Ảnh 1.

Cổng ngoài vào Cảng hàng không quốc tế sân bay Vinh có chốt chặn thu vé.

Ông Ng. sau đó lên xe người này để đi cùng về. Tuy nhiên, vừa lên xe thì nam thanh niên gạ gẫm ông Ng. đi taxi đến gõ cửa xe và dọa nếu đi thì xe sẽ bị gông lại.

Cứ tưởng người này nói đùa nhưng khi xe chạy ra đến cổng thì chiếc xe bị nhóm an ninh sân bay chặn lại và mang khóa ra khóa bánh xe. Biết xe bị gông do chở người lạ nên tài xế đã nói ông Ng. thông cảm xuống đi xe khác.

Ông Ng. sau đó đi bộ ra khỏi cổng và lên một chiếc xe khách phòng vé để về nhà.

Trước thông tin được chia sẻ, dư luận rất bức xúc và cho rằng việc xử sự của an ninh sân bay Vinh như vậy là sai, ảnh hưởng đến an ninh và hình ảnh của sân bay.

Trước thông tin trên, ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết, đã đọc được thông tin trên mạng facebook.

Xôn xao thông tin an ninh sân bay Vinh hành xử kiểu xã hội đen gây bất bình dư luận - Ảnh 2.

Trước sự việc bị phản ánh, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vinh khẳng định làm đúng để phòng chống nạn cò mồi, xe dù trái phép.

Ông Thư cho biết, việc khóa chiếc xe ô tô nói trên là thực hiện đúng theo kế hoạch của Cục Hàng không Việt Nam về phòng chống cò mồi, taxi dù hoạt động trái phép tại sân bay.

Theo ông Thư, sau khi phát hiện xe ô tô mang BKS 38A-107.20 đón khách, lực lượng an ninh tiến đến nhắc nhở lái xe việc không được đón khách trong sân bay. Tuy nhiên, lái xe đóng kín cửa và không chấp hành.

Lực lượng an ninh sân bay sau đó ngăn chiếc xe lại, yêu cầu lái xe xuống làm việc. Tuy nhiên, do lái xe không chịu xuống buộc lực lượng an ninh phải sử dụng biện pháp khóa xe lại.

Sau khi giải thích các quy định và nhắc nhở tài xế, lực lượng an ninh tiến hành mở khóa xe mà không xử phạt gì thêm đối với tài xế xe ô tô này. Riêng đối với hành khách là ông Ng. lúc này, ông Ng.đã lên chiếc xe khác ra về quê.

Một lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết, sáng cùng ngày, phía đơn vị này đã cử người vào trực tiếp giải thích cho ông Ng. để hiểu rõ được vấn đề. Vị lãnh đạo này cho biết, sau khi được giải thích, ông Ng. đã hiểu vấn đề và gỡ bỏ thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại