Xét nghiệm 11 triệu dân, Vũ Hán có thể tốn hơn 1 tỉ nhân dân tệ

Minh Hạnh |

Nhiều cư dân Vũ Hán đã không ngần ngại xếp hàng dưới mưa suốt một tiếng đồng hồ để được xét nghiệm COVID-19, trong một “chiến dịch” xét nghiệm toàn dân mà các chuyên gia y tế mô tả là “chưa từng có”.

Hồi đầu tuần này, chính quyền thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) bắt đầu “chiến dịch” xét nghiệm hơn 11 triệu dân sau khi một loạt ca bệnh COVID-19 mới được ghi nhận, làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát thứ hai.

Tại quận Kiều Khẩu, 10.000 cư dân khu chung cư Zirun Mingyuan đã đứng xếp hàng dưới ô để chờ xét nghiệm. 4 lều xét nghiệm đã được dựng lên trước đó giữa khu chung cư.

Tại mỗi lều xét nghiệm sẽ có 2 bàn, trong đó, một bàn để khai thông tin cá nhân, một bàn lấy mẫu dịch hầu họng.

Nhiều người cho biết đã được thông báo bằng văn bản bởi ban quản lý chung cư rằng sẽ được xét nghiệm vào thứ Ba, và không mất phí.

Xét nghiệm 11 triệu dân, Vũ Hán có thể tốn hơn 1 tỉ nhân dân tệ - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Xét nghiệm 11 triệu dân, Vũ Hán có thể tốn hơn 1 tỉ nhân dân tệ - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Xét nghiệm 11 triệu dân, Vũ Hán có thể tốn hơn 1 tỉ nhân dân tệ - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Xét nghiệm 11 triệu dân, Vũ Hán có thể tốn hơn 1 tỉ nhân dân tệ - Ảnh 4.

Ảnh: Reuters

Chính quyền thành phố Vũ Hán trước đó đặt mục tiêu xét nghiệm toàn bộ 11 triệu cư dân, ưu tiên 12 loại đối tượng như những người đến từ trường học, trung tâm y tế, siêu thị, nhân viên công vụ, người từ nước ngoài trở về và người chuẩn bị rời Vũ Hán.

“Dù một thời gian dài không ghi nhận ca bệnh mới, nhưng có vẻ Vũ Hán vẫn còn các bệnh nhân không có triệu chứng. Mỗi ngày lại có thêm vài người”, Zhu Fangmin, 43 tuổi, cho biết khi đứng xếp hàng cùng khoảng 60 người khác.

“Rất có thể những người mang bệnh đang ở quanh chúng tôi. Vậy nên việc xét nghiệm trên diện rộng sẽ giúp mọi người an tâm”, bà Zhu nói.

Xét nghiệm 11 triệu dân, Vũ Hán có thể tốn hơn 1 tỉ nhân dân tệ - Ảnh 5.

Người dân Vũ Hán nghiêm chỉnh đeo khẩu trang sau khi thành phố mở cửa trở lại vào ngày 8/4. Ảnh: Reuters

Xét nghiệm 11 triệu dân, Vũ Hán có thể tốn hơn 1 tỉ nhân dân tệ - Ảnh 6.

Ảnh: Reuters

Health News, một tờ báo liên kết với Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết “chiến dịch” xét nghiệm toàn dân có thể sẽ tiêu tốn của Vũ Hán hơn 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3.287 tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc này sẽ giúp tìm ra các nguồn lây nhiễm tiềm ẩn, đảm bảo an toàn cho các tỉnh khác của Trung Quốc khi tiếp nhận người từ Vũ Hán.

Vũ Hán hiện có thể tiến hành 100.000 xét nghiệm/ngày, với 63 cơ sở có thể tiến hành xét nghiệm axit nucleic.

Nhưng nếu muốn đạt mục tiêu xét nghiệm 11 cư dân trong 10 ngày, thì số xét nghiệm mà Vũ Hán phải thực hiện mỗi ngày sẽ lên tới 730.000.

“Đây là chiến dịch xét nghiệm với quy mô chưa từng thấy”, giáo sư Lawrence Young, Đại học Warwick cho biết. “Động thái này cho thấy mức độ quan tâm của chính quyền về cụm dịch mới.”

Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại cảnh báo về nguy cơ sai sót trong quá trình xét nghiệm, vì số người được kiểm tra quá lớn.

“Bạn cần chắc chắn rằng không có mẫu xét nghiệm nàu bị nhầm tên”, bác sĩ Chen Guangjie, giáo sư miễn dịch học tại Đại học Giao thông Thượng Hải nói.

Trong thời kì đầu khi dịch bùng phát, Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng thiếu dụng cụ xét nghiệm.

Nhưng từ tháng 3, các bộ xét nghiệm đã được phân phối rộng khắp ở các bệnh viện và phòng khám Vũ Hán. Người dân cho biết họ có thể nhận kết quả xét nghiệm qua ứng dụng di động.

Kể từ khi lệnh phong toả Vũ Hán được dỡ bỏ hoàn toàn ngày 8/4, thành phố này đã tiến hành trung bình 47.422 xét nghiệm mỗi ngày.

Ngày 13/5, Vũ Hán xét nghiệm cho 67.026 người – con số cao thứ hai kể từ khi thành phố bắt đầu thông kê vào ngày 21/2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại