Xem ti vi, cô gái giật mình phát hiện giáo viên tiếng anh cũ của mình là tội phạm truy nã

Tuyết Nhung |

Đầu tuần này, dư luận Trung Quốc bất ngờ dậy sóng trước thông tin một tên tội phạm đào tẩu bị truy nã tại Mỹ lại nghiễm nhiên trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh ở Trung Quốc.

Giáo viên lại là tội phạm truy nã

Theo Shanghaiist, lời cáo buộc này xuất phát từ một người phụ nữ họ Wang, người Thượng Hải, hiện đang sinh sống tại Califonia, Mỹ. Cô cho biết tại trường đại học trước đây của cô có một giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Anh vô cùng nổi tiếng.

Người giáo viên này rất được phụ nữ yêu thích vì dáng người cao to đẹp trai. Thậm chí người này còn được một ngôi sao nổi tiếng thuê để làm vệ sĩ riêng. 

Tuy nhiên, người giáo viên này có một đời tư khá lộn xộn và sở dĩ người để lại ấn tượng sâu sắc với Wang là vì người này đã từng công khai theo đuổi một trong những người bạn của cô. 

Bạn cô sau đó đã từ chối lời tỏ tình và điều này khiến vị giáo viên tức giận, bắt đầu quấy rối tình dục cô gái bằng những hình ảnh khiêu dâm.

Xem ti vi, cô gái giật mình phát hiện giáo viên tiếng anh cũ của mình là tội phạm truy nã - Ảnh 1.

Chân dung người thầy giáo dạy tiếng anh của Wang.

Gần đây, Wang bỗng nhiên nhớ về người giáo viên đó khi vô tình nhìn thấy danh sách 15 tội phạm đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của Cục Cảnh sát Tư Pháp Mỹ xuất hiện trên ti vi, trong đó có một người trông giống hệt vị giáo viên tiếng Anh trước đây tại trường của cô.

Theo đó, tên tội phạm này là Daniel William Hiers – một cựu sĩ quan cảnh sát của bang Nam Carolina, bị cảnh sát Mỹ truy nã với nhiều tội danh trong đó bao gồm tội giết người và xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.

Heirs bị buộc phải từ chức năm 2004 sau khi bị buộc tội có hành vi dân đãng với một cô bé 11 tuổi gã gặp được trong một lớp học karate. Một năm sau đó, tên này lại tiếp tục phạm tội khi ra tay tấn công tình dục một bé gái 9 tuổi.

Vào một ngày nọ, Hiers bỗng nhiên biến mất. Khi cảnh sát tìm đến nhà, mọi người phát hiện vợ của Hiers đã bị bắn chết. Qua kiểm tra hiện trường, cảnh sát cho biết người vợ đã bị bắn ở cự li khá gần trong lúc đang ngủ.

Xem ti vi, cô gái giật mình phát hiện giáo viên tiếng anh cũ của mình là tội phạm truy nã - Ảnh 2.

Hình truy nã Hiers xuất hiện trên các kênh truyền hình của Mỹ.

Cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã Hiers trên phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, mọi manh mối sau đó dường như bị đứt sau khi cảnh sát tìm thấy chiếc ô tô của Hiers ở gần biên giới với Mexico.

Gần 10 năm sau ngày Hiers biến mất, báo chí địa phương đã có một cuộc phỏng vấn với mẹ của Hiers. Bà cho rằng con trai bà không có khả năng còn sống và bà cũng hy vọng rằng Hiers đã chết.

"Theo như những gì truyền thông đưa tin, Hiers là một tên giết người và chuyên quấy rối tình dục trẻ em. Sẽ tốt hơn nếu một người như thế không còn sống trên đời này", bà nói.

Nhiều vụ bê bối liên tiếp được hé lộ

Trong bài đăng của mình, Wang không tiết lộ thông tin ngôi trường đại học cũng như thời gian cô theo học tại đây. 

Trong những năm qua, cảnh sát cũng nhận được rất nhiều thông tin về Hiers những cuối cùng tất cả đều là thông tin giả nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Nếu Hiers còn sống, hiện tại gã này đã 45 tuổi và đã đào tẩu được 13 năm.

Mặc dù những cáo buộc của Wang vẫn còn thiếu bằng chứng xác minh nhưng nhiều người sử dụng Weibo đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích Cục nhập cư cũng như bộ phận nhân sự của nhà trường đã cho phép một tên tội phạm đào tẩu nước ngoài trở thành giáo viên tại Trung Quốc.

Được biết, tháng 12 năm ngoái, một giáo viên khá nổi tiếng đã bị sa thải khỏi một ngôi trường tại Thượng Hải vì bị phát hiện gởi tin nhắn quấy rối tình dục cho học sinh dẫn đến hàng loạt những cáo buộc liên quan đến người giáo viên này trong nhiều năm qua lần lượt được công khai.

Một vài tháng trước đó, một giáo viên tiếng Anh người Canada đã bị buộc phải từ chức tại một ngôi trường khá có danh tiếng ở Bắc Kinh sau khi những cáo buộc liên quan đến việc xâm hại tình dục của người này với trẻ vị thành niên trong quá khứ ở Canada bị phanh phui ở Trung Quốc.

Sau vụ việc, người này đã bị Cơ quan quản lí giáo viên Columbia Anh tước giấy chứng nhận nhưng đã cố gắng xoay sở để tìm được công việc tại một trường mẫu giáo ở Bắc Kinh sau đó.

Gần đây nhất, một thi thể không đầu, chân tay đã được tìm thấy bên bờ sông ở Đài Loan. Cảnh sát cho rằng, đây là nạn nhân trong một vụ tranh cãi giữa các giáo viên dạy tiếng Anh xoay quanh việc buôn lậu ma túy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại