Xe lao vào tổ CSGT ở Gia Lai không có trong hệ thống đăng kiểm

Hoàng Thanh |

Chiếc xe do đối tượng phê ma tuý đá điều khiển, chở gỗ lậu đâm vào tổ CSGT khiến 1 chiến sĩ bị thương không có trong hệ thống Đăng kiểm Việt Nam.

Sáng 29-7, Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết qua kiểm tra xe khách BKS 60K-7065 do Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển tông vào tổ CSGT huyện Kong Chro khiến 1 chiến sĩ bị thương không có trong hệ thống đăng kiểm.

Được biết, xe này đã hết hạn lưu hành từ năm 2016, rồi trôi dạt về tỉnh Gia Lai để Hùng dùng để chở gỗ lậu.

Trước đó, đối tượng Hùng lái xe trên chở theo Đinh Hbắp (SN 2004, trú xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) và Phạm Minh Sang (SN 1992, trú tại tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chở 200kg gỗ quý lậu từ huyện Kong Chro để đưa về thị xã An Khê (Gia Lai) tiêu thụ.

Xe lao vào tổ CSGT ở Gia Lai không có trong hệ thống đăng kiểm - Ảnh 2.

Hệ thống Đăng kiểm Việt Nam không phát hiện chiếc xe gây tai nạn

Khi bị lực lượng CSGT huyện Kong Chro phát hiện, yêu cầu kiểm tra thì Hùng bỏ chạy hơn 10km rồi tông vào tổ CSGT đang chặn bắt. Cú đâm làm đại uý Nguyễn Đức Nhã bị thương phải đi cấp cứu. Đối tượng Hùng cùng những người đi cùng bị tạm giữ ngay sau đó.

Xe lao vào tổ CSGT ở Gia Lai không có trong hệ thống đăng kiểm - Ảnh 3.

Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương

Kết quả kiểm tra xác định Hùng dương tính với ma túy đá, đối tượng cũng khai nhận là người nghiện ma tuý đá lâu năm.

Hiện Công an huyện Kong Chro đang tạm giữ các đối tượng để xử lý về hành vi "chống người thi hành công vụ" và xem xét xử lý về hành vi "giết người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại