Xe khách lật trên quốc lộ, người dân đập kính cứu người bị thương

Xứ Thanh |

Ngay sau khi phát hiện chiếc xe khách bị lật, người dân đã dùng búa, xà beng đập kính chắn gió để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vào khoảng 5h45’ sáng 30/11, tại Km9 Quốc lộ 26 (đoạn gần khu du lịch Kô Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ lật xe khách.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, chiếc xe khách giường nằm BKS: 47B-02439 chạy tuyến TP Đà Nẵng – tỉnh Đắk Lắk. Khi đi đến Km9 Quốc lộ 26, chiếc xe khách này bất ngờ quay ngược đầu rồi lật sang bên phải đường, đè gãy 1 trụ điện và hàng rào một nhà dân. Ngay sau khi phát hiện, người dân xung quanh đã dùng búa, xà beng đập kính chắn gió đưa hành khách ra ngoài.

Được biết, thời điểm xảy tai nạn, trên chiếc xe giường nằm chỉ còn lái xe, phụ xe và 2 hành khách. Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị H. (SN 1979, trú tại TP Đà Nẵng) bị thương nhẹ ở đầu và được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh điều trị.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế xe điều khiển xe khách nói trên là anh Tôn Thất Hoàng Vũ (37 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng). Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại