Xế hộp lao xuống hồ, giám đốc cùng tài xế mắc kẹt tử vong

Ngọc Tú |

Đang trên đường về công ty, chiếc xe con bất ngờ mất lái lao xuống hồ nước sâu bên đường khiến cả 2 nạn nhân mắc kẹt và tử vong.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào chiều 10/4 tại hồ nước ở xóm 5, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Theo những người có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 37A-120.54 do lái xe Cao Tiến Sơn (SN 1978) điều khiển, chở ông Nguyễn Trọng Bảy (SN 1950; trú xã Thanh Lương, Thanh Chương) trên đường trở về công ty.

Khi đi qua đoạn đường thuộc xóm 5, xã Nam Thái, chiếc ô tô bất ngờ bị mất lái rồi lao thẳng xuống hồ nước sâu bên đường. Lúc này anh Sơn và ông Bảy cố đập cửa để thoát ra ngoài nhưng bị nước nhấn chìm khiến cả 2 tử vong.

Sau hơn 2 giờ trục vớt, cơ quan chức năng đã đưa được chiếc xe con gặp nạn lên bờ.
Sau hơn 2 giờ trục vớt, cơ quan chức năng đã đưa được chiếc xe con gặp nạn lên bờ.

Phát hiện sự việc trên, người dân lập tức trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để huy động phương tiện trục vớt, cứu hộ xe và các nạn nhân.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tới hiện trường để cứu nạn.

Sau hơn 2h trục vớt, chiếc ô tô con đã được đưa lên bờ thành công, xe bị hư hỏng nhẹ. Đến 17h20’ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã dùng thuyền câu của người dân và dùng lưới ra tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân lên bờ.

Đến 17h20 chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã vớt được 2 thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình mai táng.
Đến 17h20' chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã vớt được 2 thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình mai táng.

Được biết, ông Bảy là giám đốc một công ty gạch ngói đóng tại địa phương. Còn anh Sơn là tài xế lái xe cho ông Bảy.

Hiện gia đình các nạn nhân đang làm thủ tục để đưa thi thể về quê mai táng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại