Giá 1 chiếc ô tô Pháp đắt hơn 40 xế hộp nhập từ Ấn Độ

Pha Lê |

Xe hơi Pháp nhập khẩu về Việt Nam cũng cao gấp nhiều lần các thị trường khác như Anh, Nga, Canada...

Trong bảng thống kê về danh mục nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam của Tổng Cục Hải quan vừa công bố, Ấn Độ đã không còn đứng trong top 3 thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc lớn nhất về Việt Nam.

Số lượng xe hơi nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam trong tháng 11 lại tiếp tục có xu hướng giảm. Tính chung trong tháng 11, Việt Nam chỉ nhập 75 xe hơi từ thị trường này với tổng giá trị 750.991 USD. Trung bình, xe có giá khoảng 10.013 USD, tương đương 230 triệu đồng/chiếc. Tuy nhiên, đây vẫn là quốc gia có mức giá ô tô nhập về nước có giá trung bình thấp nhất.

Trong khi đó, Pháp là quốc gia có số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam ít nhất, chỉ đạt 6 xe với tổng giá trị 2.615.581 USD. Như vậy, tính bình quân mỗi chiếc xe nhập từ quốc gia này có giá cao tới 436.000 USD tương đương với con số gần 10 tỷ đồng/chiếc. Có thể thấy, 1 chiếc ô tô Pháp về Việt Nam có giá tương đương gần 44 chiếc xe hơi nhập từ Ấn Độ.

So với các thị trường khác, ô tô Pháp cũng có giá cao gấp nhiều lần. Cụ thể, ô tô nhập từ Canada có giá trung bình 68.500 USD (1,5 tỷ đồng), ô tô nhập từ Anh có giá 60.700 USD (1,33 tỷ đồng), nhập từ Nga có giá 52.100 USD (1,15 tỷ đồng)...

Theo các chuyên gia ô tô, thuế suất thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ châu Âu về Việt Nam hiện nay từ 55-70% tùy loại, không được giảm vào năm 2018. Bên cạnh đó, những mẫu xe nhập khẩu thường có tiêu chuẩn cao. Chính vì vậy mà giá xe khá cao, khó cạnh tranh.

Nếu biết được lý do tại sao xe Ấn Độ lại "rẻ như cho", liệu bạn có muốn bỏ tiền ra mua?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại