Xe "điên", móc túi và những sự cố du khách đến Nga xem World Cup gặp phải

Anh Tú (S5) |

Đi vỉa hè bị taxi tông, hò hét ầm ĩ bị quăng ra ngoài cửa sổ là hai trong số ít những tai nạn mà du khách đến Nga xem World Cup 2018 gặp phải.

Xe điên, móc túi và những sự cố du khách đến Nga xem World Cup gặp phải - Ảnh 1.

Một tài xế taxi đã bị bắt sau khi đi lên vỉa hè và tông thẳng vào đám đông cổ động viên khiến 8 người bị thương, trong đó có 2 phụ nữ là người hâm mộ Mexico tới Nga xem World Cup. Nguyên nhân ban đầu được cho là do tài xế taxi này đã lái xe suốt 20 tiếng để phục vụ cho dịp World Cup khiến đầu óc không còn tỉnh táo.

Xe điên, móc túi và những sự cố du khách đến Nga xem World Cup gặp phải - Ảnh 2.

Một du khách Trung Quốc đã khai báo với cảnh sát Nga về việc mất trộm chiếc túi xách với tổng giá trị bên trong có thể lên đến 1 triệu rub (khoảng hơn 360 triệu đồng). Nạn nhân cho biết trong túi xách của mình có 2 vé xem bóng đá, 2 tablet, và 2 điện thoại Samsung cùng tiền mặt khoảng 300.000 rub (khoảng 108 triệu đồng). Theo lời khai của người này, anh ta đang ngồi trong quán cafe có tên "Around The World" ở phố Nikolskaya thì bị tên đạo tặc "cuỗm" mất lúc nào không hay. Ảnh: Minh họa

Xe điên, móc túi và những sự cố du khách đến Nga xem World Cup gặp phải - Ảnh 3.

Hai ngày trước khi lễ khai mạc diễn ra, một cổ động viên của Morocco đã bị móc túi khí đang tham dự Fanfest tại thành phố St. Petersburg. Người đàn ông này sau đó đã nhanh chóng đến sở cảnh sát để khai báo sự việc. Ông cho biết mình đã bị trộm mất 2.5 euro cùng một chiếc điện thoại. Ảnh: Minh họa.

Xe điên, móc túi và những sự cố du khách đến Nga xem World Cup gặp phải - Ảnh 4.

Khoảng 1 giờ trước lễ khai mạc trên sân Luzhniki, báo Metro của Anh cho biết một cổ động viên nước này đã bị 5 hooligan địa phương tấn công và cướp tài sản. Nạn nhân cho biết anh không nhớ được chi tiết những gì đã diễn ra bởi đang say bí tỉ lúc bị tấn công. Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại cho biết những hooligan Nga đã ép anh chàng CĐV Anh vào cây ATM rút tiền đưa cho họ. Ảnh: Minh họa.

Xe điên, móc túi và những sự cố du khách đến Nga xem World Cup gặp phải - Ảnh 5.

Chưa nguôi ngoai nỗi đau bị ĐT Nga vùi dập 5-0 trong trận mở màn thì một du khách đến từ Saudi Arbia lại còn phải mất tiền oan vì bị tài xế taxi lừa đảo. Tờ R-Sport dẫn lời một nguồn tin: "Sau trận mở màn, một cổ động viên Saudi Arabia đã bắt taxi từ sân Luzhniki tới Prospect Mira. Thỏa thuận ban đầu là 3.000 rub nhưng khi đến nơi, tài xế taxi bắt anh này phải trả đến 27.000 rub. Vụ việc sau đó đã được trình báo cho các cơ quan chức năng giải quyết". Thông thường, chi phí đi taxi từ Luzhniki đến Prospect Mira chỉ rơi vào khoảng 350-360 rub. Ảnh: Minh họa.

Xe điên, móc túi và những sự cố du khách đến Nga xem World Cup gặp phải - Ảnh 6.

Hôm 16/6, Telegram đưa tin một cổ động viên Nigeria 26 tuổi có tên là Toluope Akindi sau khi say bí tỉ đã hát hò ầm ĩ ở một căn hộ cho thuê tại phố Brusilov. Những người khác đã ra nhắc nhở nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên anh chàng Nigeria không hiểu và vẫn tiếp tục làm ồn. Quá tức giận, một người Nga thuê nhà ở đó đã đẩy anh chàng Nigeria xuống tầng một. Rất may, cú "đáp đất" từ tầng hai chỉ khiến Toluope Akindi gãy chân nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, theo kết luận từ phía cảnh sát, tai nạn này hoàn toàn do sự bất cẩn của anh chàng CĐV Nigeria khi say rượu chứ không hề có xô xát nào xảy ra hết. Ảnh: Minh họa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại