Xe đạp gấp Dahon - Xu hướng di chuyển hiện đại trong thành phố

Gabe |

Đối với những người thường xuyên phải di chuyển bằng ôtô nhưng lại gặp những vấn đề về khoảng cách tương đối xa từ bãi xe tới nhà riêng, hay cơ quan… nhưng vẫn cần sự cơ động và linh hoạt trong di chuyển… thì những chiếc xe đạp gấp Dahon thực sự là một ý tưởng và giải pháp tuyệt vời.

Từ nhà riêng của anh anh Đỗ Tuấn Anh đến địa điểm gửi xe ôtô khoảng 1.5km, để lấy xe đi làm hoặc gửi xe trở về nhà, trước kia anh đều phải thuê xe ôm, đi bộ hoặc nhờ người nhà. Điều này rất bất tiện bởi vừa tốn kém, lại không có sự chủ động , vì vậy , anh quyết định sắm cho mình một chiếc xe đạp gấp. 

Xe đạp gấp Dahon - Xu hướng di chuyển hiện đại trong thành phố - Ảnh 1.

 Với chiếc xe này, chỉ với 3 giây, anh Tuấn Anh có thể dễ dàng gấp gọn cho vào cốp xe ô tô hoặc mở xe để di chuyển. Với trọng lượng nhẹ chỉ hơn 6kg, tính cơ động cao, không chỉ anh mà cả gia đình, con cái đều có thể sử dụng với các thao tác đơn giản , không tốn diện tích cho ngôi nhà.

Anh Tuấn Anh chỉ là một trong số rất nhiều người hiện đang sử dụng xe đạp gấp cho nhu cầu đi lại trong thành phố. Gọn nhẹ, đơn giản, cơ động là những ưu điểm mà loại xe này mang lại. Những chiếc xe có thể gấp gọn để vừa trong cốp xe, hay thậm chí để vừa chân bàn làm việc giúp người sử dụng có thể dễ dàng sử dụng nó dể di chuyển trong những phạm vi ngắn. 

Xe đạp gấp Dahon - Xu hướng di chuyển hiện đại trong thành phố - Ảnh 2.

 Một điều đặc biệt là với trọng lượng nhẹ, mẫu mã đa dạng và tuỳ biến điều chỉnh cho các kích cỡ cơ thể khác nhau, những chiếc xe gấp đang chứng tỏ được tính hữu dụng của nó với hầu hết mọi người. 

Những chiếc xe gấp thường có bánh nhỏ, tuy nhiên, không vì thế mà tốc độ của chúng thấp hơn các loại xe đạp thông thường nhờ có cơ chế thiết kế đặc thù như đùi đĩa to hơn để giữ cho vòng quay của bánh được nhiều hơn. 

Những chiếc xe gấp cũng tạo nên ấn tượng nhờ tính thời trang mà dòng xe này mang lại. Dù là nam hay nữ, già hay trẻ, những chiếc xe được thiết kế cho kiểu dáng ngồi với lung thẳng, tay lái cao giúp người đi xe đạp luôn có cảm giác thoải mái và dễ dàng điều chỉnh.

Có nhiều loại xe đạp gấp trên thị trường, tuy nhiên,trên bản đồ xe đạp gấp thế giới, thương hiệu Dahon của Mỹ vẫn luôn là thương hiệu xe đạp gấp số 1. Không phải chỉ bởi dòng xe này được phát minh bởi tiến sỹ David Hon, một cựu kỹ sư của NASA, mà bởi dòng xe này luôn được thiết kế với sự tiện dụng, bền bỉ và rất thời trang. 

Xe đạp gấp Dahon - Xu hướng di chuyển hiện đại trong thành phố - Ảnh 3.

 Dahon có tới hàng trăm bằng sáng chế liên quan đến xe đạp gấp, và những sáng chế này luôn rất đặc biệc nhờ cơ chế hoạt động thông minh vượt trội, cùng sự chắc chắn và khoa học của một kỹ sư hàng đầu về công nghệ.

Được phân phối chính thức tại Việt Nam cách đây không lâu qua chuỗi cửa hàng xe đạp Vélo Chic, nhưng xe đạp gấp Dahon đang được rất nhiều người ưa thích và săn lùng. Những dòng xe xuất hiện tại Việt Nam chủ yếu là các dòng với cỡ bánh 20 và 16 inch, nặng từ 6kg đến 10kg, có giá từ 7triệu đồng lên tới hơn 30 triệu cho các cấu hình khác nhau. 

 So với các sản phẩm xe đạp gấp khác có trên thị trường, xe đạp gấp Dahon nổi bật bởi cơ chế gấp bền bỉ và chắc chắn, đồng thời, sư thông minh, đơn giản đến bất ngờ trong cách bố trí cách gấp xe cũng là một điểm cộng mà thượng đế tin dùng.


Xe đạp gấp Dahon - Xu hướng di chuyển hiện đại trong thành phố - Ảnh 4.

Xe đạp đang dần trở thành công cụ được ưa thích trong thành phố trên thế giới. Ở Việt Nam, phong trào đi xe đạp cũng rất phát triển nhờ những ích lợi về sức khoẻ, xương khớp, môi trường mà nó đem lại. Và cùng với sự đô thị hoá ngày một nhiều,thì xe đạp gấp lại trở thành một phương tiện hết sức hữu ích và ý nghĩa. Đây không phải là một trào lưu, đây là một xu hướng tất yếu cho tương lai.

Để kỷ niệm 1 năm thương hiệu xe đạp gấp Dahon vào Việt Nam, đồng thời cổ vũ cho phong trào luyện tập xe đạp và tinh thần luôn cống hiến vì thể thao, Vélo Chic đã dành tặng chiếc xe đạp gấp thứ 1000 cho anh Nguyễn Chãi - một khách hàng lớn tuổi đã có những hoạt động đóng góp rất tích cực trong việc phát triển phong trào thể thao đạp xe tại nhiều địa phương trong cả nước.

Vélo Chic là nhà phân phối xe đạp chính hãng , đối tác chính thức của các thương hiệu xe đạp hàng đầu thế giới như Peugeot, Bianchi, Look,Gitane,Puch… Chính thức có mặt tại thị trường xe đạp Việt Nam từ năm 2012 , Vélo Chic hiện nay đã có hơn 14 chi nhánh khắp cả nước , cung cấp các sản phẩm , dịch vụ về xe đạp với tiêu chuẩn và chất lượng Châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại