Xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính là cần thiết, đề xuất mỗi người chỉ được chuyển giới 1 lần

PV |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính để thực hiện quy định tại Điều 37 trong Bộ luật Dân sự.

Sáng 12/5, tiếp tục phiên họp 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính do đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề xuất, để trình Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tại kỳ họp 5 khai mạc ngày 22/5 tới.

Tại phiên họp, Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho biết tiếp thu ý kiến từ phiên họp tháng 4, ông đã điều chỉnh tên gọi từ Luật Bản dạng giới thành Luật Chuyển đổi giới tính. Dự thảo luật cũng thu hẹp phạm vi, đối tượng điều chỉnh, chỉ tập trung vào người đã can thiệp y học để chuyển giới tính sang nam hoặc nữ.

Cụ thể, hồ sơ xây dựng dự thảo luật đề nghị điều chỉnh theo hướng công dân được công nhận giới tính mới 01 lần trong đời (so với 02 lần trong đề nghị trước). Cơ sở khám chữa bệnh thành lập hội đồng can thiệp y học để chuyển đổi giới tính và có trách nhiệm cấp giấy xác nhận chuyển đổi giới tính cho công dân. Chỉ người đã thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính mới được Nhà nước thừa nhận là người chuyển giới.

"Quy định như vậy nhằm hạn chế sự xáo trộn trong xã hội, không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của Nhà nước; bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành", ông Trí nói.

Xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính là cần thiết, đề xuất mỗi người chỉ được chuyển giới 1 lần - Ảnh 1.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí báo cáo tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính - Ảnh: VGP/LS

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Chính phủ nhất trí về sự cần thiết của việc xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính.

Phát biểu ý kiến về dự án Luật Chuyển đổi giới tính tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cũng bày tỏ nhất trí, ủng hộ ĐBQH Nguyễn Anh Trí trình đề nghị xây dựng Luật; cho rằng dự án Luật này sẽ góp phần thể chế hóa quy định của Hiến pháp, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của công dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính để thực hiện quy định tại Điều 37 trong Bộ luật Dân sự.

Như vậy, nếu Quốc hội đồng ý, dự thảo Luật có thể trình vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí 63 tuổi, là giáo sư, tiến sĩ y khoa, nguyên Viện trưởng Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại