Xác cá mập miệng rộng dạt bờ - điềm báo thảm họa đang rình rập

Huy Đồng |

Theo tờ Daily Star, một con cá mập miệng rộng dài 4,6m đã dạt vào bãi biển ở Negros Oriental, Philippines hôm 16/2 và khiến người dân ở đây vô cùng lo lắng.

Người dân địa phương cho biết, đây là loài cá mập cực hiếm và việc nó dạt vào bờ có thể là dấu hiệu của thảm họa.

Ông Paulino Ocana, một người dân trong làng cho hay: “Tôi có cảm giác là sắp xảy ra một điều gì đó rất tồi tệ. Một thảm họa đang rình rập chúng tôi ở phía trước."

Loài cá mập miệng rộng có thể phát triển đến 5,2 mét và có tuổi thọ tới 100 năm. Loài cá sống dưới biển sâu từng được nhìn thấy ở Nhật Bản, Đài Loan và Philippines.

Loài cá mập này có phần miệng rộng với 50 hàng răng nhỏ, có chức năng sàng lọc tôm, các loài nhuyễn thể từ nước biển. Cá mập miệng rộng có thể lặn sâu tới 1.500 m, nhưng chúng thường săn mồi ở vùng nước nông.

Cho tới nay, cá mập miệng rộng chỉ được nhìn thấy khoảng 60 lần kể từ khi chúng được phát hiện lần đầu vào năm 1976 tại vùng biển sâu ở ngoài khơi quần đảo Hawaii./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại