Xả súng ở Mỹ: TT Trump nói "sẵn sàng xông vào hiện trường, dù phải tay không bắt giặc"

Hồng Anh |

Tổng thống Trump tiếp tục đá xéo hành động "tìm chỗ núp" của Phó cảnh sát trưởng Quận Broward là hèn nhát và khẳng định ông sẵn sàng xông vào hiện trường vụ xả súng.

Theo CNN, hôm thứ Hai vừa qua (26/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục có bài phát biểu về vụ xả súng trường phổ thông bang Florida với các thống đốc tại Nhà Trắng.

"Ta không thể biết mình sẽ phản ứng thế nào nếu như chưa ở trong tình huống đó nhưng tôi thực sự tin rằng tôi sẽ xông vào hiện trường, kể cả khi phải ‘tay không bắt giặc’. Và tôi tin rằng hầu hết những người đang có mặt trong căn phòng này cũng sẽ hành động như vậy", ông Trump khẳng định với các thống đốc.

Phát biểu trên được đưa ra nhằm chỉ trích hành động của những sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường ngày hôm đó. Ông Trump tỏ rõ sự thất vọng và cho rằng không chỉ Phó cảnh sát trưởng Quận Broward, Scot Peterson, là người có lỗi trong vụ việc này.

Theo New York Times, khi vụ việc xảy ra, ông Scot Peterson đã không can thiệp và ngăn chặn tay súng, mà thay vào đó ông ta lại tìm chỗ núp. Phóng viên CNN cũng xác nhận ngoài Phó cảnh sát trưởng Scot Peterson, 3 sĩ quan cảnh sát khác có mặt tại hiện trường khi đó cũng không phản ứng với vụ việc và núp sau xe cảnh sát.

Tổng thống Trump cho rằng đây là hành động hèn nhát "đáng ghê tởm" và không hề xứng đáng với Huân chương Danh dự được chính quyền trao tặng.

Xả súng ở Mỹ: TT Trump nói sẵn sàng xông vào hiện trường, dù phải tay không bắt giặc - Ảnh 1.

Tổng thống Trump cảm thông với những học sinh may mắn sống sót sau vụ xả súng. Ảnh: Globalnews.

Ngoài các cảnh sát có mặt tại hiện trường, ông Trump còn phê phán lực lượng FBI vì đã để lọt các tín hiệu về vụ xả súng ở Florida. "Đây là điều không thể chấp nhận được", ông Trump phát biểu trên Twitter.

Bàn về phát biểu trên của Tổng thống Trump, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sarah Huckabee Sanders cho biết ông Trump nhấn mạnh lòng dũng cảm và vai trò của một người lãnh đạo trong vụ xả súng.

Hôm 22/2 vừa qua, Tổng thống Trump đã đề xuất trang bị vũ khí cho các giáo viên để họ trực tiếp chống lại các vụ xả súng trường học. Tuy nhiên đề xuất này của ông đã vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại