Yêu cầu xử lý việc đưa tin sai vụ "hoa hậu mua giải"

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) yêu cầu Bộ Công an điều tra, xử lý vụ tung tin đồn hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh mua giải, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đột tử vì thông tin hoa hậu mua giải.


	Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh đăng quang cuộc thi "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013". Ảnh: Báo Quảng Nam

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh đăng quang cuộc thi "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013". Ảnh: Báo Quảng Nam

Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT-DL vừa có công văn trong ngày 24-7, gửi Cục Quản lý phát thanh và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đề nghị điều tra, có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước, công tác tổ chức cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013”.

Nội dung công văn liên quan đến việc UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công ty CIAT tổ chức cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013”. Theo đó, sau khi kết thúc cuộc thi, ngày 3-7, trên một số trang mạng internet, báo điện tử có đưa thông tin về việc thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh mua giải thưởng Hoa hậu với số tiền 1,5 tỉ đồng, Hoa hậu đạt giải là do cặp kè với con trai Chủ tịch HĐQT công ty CIAT, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đột tử do thông tin Hoa hậu mua giải…

Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định những thông tin trên đều không có căn cứ nhưng đã được đăng tải tràn lan trên mạng internet, gây ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, uy tín của UBND tỉnh Quảng Nam, ban chỉ đạo, ban tổ chức cuộc thi và một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại