Yên Tử đón nhận bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

Nam Phong |

(Soha.vn) - Khu di tích Yên Tử chính thức đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt và tổ chức khai hội lễ hội Xuân Yên Tử 2013.

Ông Nguyễn Trường Hải - Trưởng ban Quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử (Quảng Ninh) cho hay, cho tới thời điểm hiện tại, toàn bộ công tác chuẩn bị cho lễ hội Xuân Yên Tử 2013 đã hoàn tất.

Từ đầu năm tới nay, Yên Tử đã đón khoảng 3 vạn lượt du khách về bái Phật cầu an.

Năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký bằng công nhận danh thắng Yên Tử là Di tích quốc gia đặc biệt. Bởi vậy, lễ hội năm nay sẽ được tổ chức khai hội sớm hơn so với hàng năm nhằm quảng bá hình ảnh. 

Năm 2012, lễ hội Yên Tử đã thu hút trên 2,2 triệu lượt du khách, trong đó du khách nước ngoài đạt hơn 2000 lượt người, chủ yếu đến từ Hàn Quốc và Đài Loan. Dự kiến năm nay, lượng du khách sẽ đạt khoảng 2,5 triệu lượt.

Để đảm bảo ANTT cho lễ khai hội và ATGT trong suốt mùa hội, BTC đã huy động lực lượng CA, quân đội, xung kích... với hơn 300 người. 

Cách đây ít phút, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Hải cũng cho biết, hiện nay tượng Phật Hoàng bằng đồng đã được đúc xong và đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến tới tháng 7 (âm lịch) tới sẽ hoàn thiện xong và bắt đầu di chuyển lên chùa Đồng.

Công tác vệ sinh môi trường được đặc biệt trú trọng quan tâm, Công ty Phát triển Tùng Lâm đã hợp đồng với trên 100 người làm công tác thu gom và vận chuyển rác trên toàn tuyến, bên cạnh đó, toàn tuyến hành hương từ chân núi Yên Tử lên chùa Đồng đều được đặt thùng bỏ rác.

Hiện tại, Ban Quản lý chưa áp dụng thu phí thắng cảnh đối với du khách, giá vé cáp treo vẫn không thay đổi, giá hiện tại là 250.000đ/người (khứ hồi).

Một số hình ảnh tại Yên Tử ngày 18/2:

Hàng ngàn du khách thập phương nô nức về Yên Tử thượng sơn bái Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cầu cho một năm mới bình an.

Sáng nay, cả ngàn người, trong đó phần đông là những phật tử cao tuổi đã theo đường bộ về đây bái Phật.

Đỉnh núi thiêng Yên Tử những ngày này luôn mù sương, nhiều lúc quá mù ra mưa. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết mưa lạnh vẫn không làm nản lòng các phật tử thượng sơn lên Chùa Đồng bái Phật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại