Xe máy chứa 1,6 tỷ bỏ bên vệ đường: Người kiểm tra xe nói gì?

Hoàng Hải |

Phát hiện chiếc xe máy vẫn cắm chìa khóa và mũ bảo hiểm trên xe để từ 7h - 10h sáng bên vệ đường nhưng không thấy chủ nhân nên người dân đã báo chính quyền.

Liên quan đến vụ việc chiếc xe máy Honda Air Blade "vô chủ" để bên vệ đường chứa 1,6 tỷ khiến dư luận xôn xao thời gian qua, phóng viên đã về địa phương để tìm hiểu.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiếc xe máy Air Blade BKS: 29L1-279.64 để lại hiện trường thuộc địa bàn xóm Lam Sơn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Hòa Bình.

Là một trong những người tiến hành kiểm tra chiếc xe, ông Nguyễn Thanh Thạo - Trưởng xóm Lam Sơn, xã Lâm Sơn cho biết:

“Khoảng 10h30 phút, ngày 16/8, tôi nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Sang (SN 1975, trú tại xóm Lam Sơn) về việc phát hiện một chiếc xe máy, trên xe còn cắm chìa khóa và mũ bảo hiểm để từ 7h đến 10h nhưng không có ai đến nhận.

Ngay sau đó, tôi đã điện thoại cho Công an viên xóm Lam Sơn đến để kiểm tra”.

Vì sợ chiếc xe máy trên là của người nghiện hút dựng xe ở đó rồi đi chích, hút chỗ khác nên ông Thạo đã bảo công an viên của thôn đi kiểm tra xung quanh nhưng không thấy có ai.

Tiến hành kiểm tra lại một lần nữa quanh khu vực cũng không phát hiện có người lạ nên ông Thạo đã gọi điện thông báo cho Công an xã Lâm Sơn xuống kiểm tra và bảo vệ hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Lâm Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời thông báo lên cấp trên để tiến hành xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền.

Chiếc xe máy Honda Air Blade dựng bên vệ đường (ảnh người dân cung cấp)

Chiếc xe máy Honda Air Blade dựng bên vệ đường. (Ảnh người dân cung cấp).

“Sau khi lực lượng chức năng có mặt, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra chiếc xe thì vô cùng bất ngờ khi phát hiện dưới gầm xe có 5 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng và 100.000 đồng, tổng trị giá 810 triệu đồng.

Lúc đầu, người dân thấy mấy cọc tiền để trong túi ni lông màu đen cứ nghĩ là ma túy, thế nhưng sau đó kiểm tra lại thì phát hiện cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng thò ra ngoài.

Khi tiến hành kiểm tra 2 bên hông xe phát hiện thêm 4 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, trị giá 800 triệu đồng, tổng cộng số tiền phát hiện trên xe là hơn 1,6 tỷ đồng", ông Thạo cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, ông Bạch Tiến Đôn - Trưởng công an xã Lâm Sơn cho biết: “Nhận được thông tin của người dân thông báo phát hiện một chiếc xe máy không có chủ ở thôn Lam Sơn, Công an xã đã đến phong tỏa hiện trường.

Sau khi có mặt tại hiện trường, nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã đã báo cáo lên Công an huyện xuống niêm phong và điều tra theo đúng thẩm quyền”.

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày 16/8, người dân thôn Lam Sơn, xã Lâm Sơn đã phát hiện ra chiếc xe máy Honda Air Blade mang BKS 29L1-279.64 không có chủ nhân, dựng bên vệ đường nên đã thông báo cho chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời lập biên bản và đưa chiếc xe trên về trụ sở.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong xe có chứa 1,6 tỉ đồng nên lập hồ sơ tạm giữ chiếc xe máy cùng khoản tiền trên để xác minh.

Hiện, Công an huyện Lương Sơn đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh để tìm chủ nhân của chiếc xe nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại