Xe huyện ủy tông chết người, tài xế lái xe bỏ trốn

Chiều 16-2, Công an TP Đà Lạt cho biết chiếc xe ô tô biển số xanh gây tai nạn chết người trước cổng trường THCS Lê Lợi (đường Hai Bà Trưng, P.6, TP Đà Lạt) tối 15-6 là xe huyện ủy.

Theo Công an TP Đà Lạt, tài xế gây tai nạn là Phan Xuân Huy (25 tuổi, ngụ Đà Lạt). Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn và tạm giam tài xế Huy.

Trước đó, khoảng 20g đêm 15-2, chị Lê Thị Liên chạy xe máy chở hai con đi học thêm về, tới trước địa điểm trên thì bị xe do tài xế Huy cầm lái húc từ phía sau ngã ra đường. Sau khi tai nạn, tài xế lái xe bỏ trốn, người dân đã đưa ba mẹ con chị Liên đi cấp cứu.

Chị Liên và con gái bị thương nặng, còn cháu Nguyễn Thành Đạt (13 tuổi) tử vong một thời gian ngắn sau khi nhập viện. Khoảng 23g, gia đình vận động Huy trình diện cơ quan điều tra khi Huy đang trốn tại nhà.

Ông Vũ Kim Sinh, Bí thư huyện ủy Đam Rông, xác nhận chiếc xe gây tai nạn là xe công thuộc quyền sử dụng của Huyện ủy Đam Rông. Ồng cho biết khi xe gây tai nạn ông không có trên xe. Chiều 14-2, sau khi đưa ông về nhà tại Đà Lạt nghỉ cuối tuần, tài xế Huy lái xe về nhà cất giữ, đến hết ngày chủ nhật sẽ đưa ông vào lại huyện Đam Rông làm việc.

Ông nói: “Chiều 15-2, tài xế có báo tôi xe bị hư máy lạnh và đề nghị cho lái xe đi sửa, sau đó gây tai nạn”. Theo ông Sinh, Huyện ủy Đam Rông đã cử đại diện thăm viếng gia đình người bị nạn. Gia đình tài xế Huy đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 40 triệu đồng để điều trị và mai táng nạn nhân tử vong.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục là rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại